Ai Cập xóa bỏ trợ cấp nhiên liệu theo yêu cầu của IMF
Ai Cập đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn kể từ cuộc nổi dậy năm 2011. Vào tháng 11/2016, Cairo đã nhận được gói hỗ trợ trị giá 12 tỷ USD (10,7 tỷ euro) từ IMF.
![]() |
Một trạm xăng ở Ai Cập |
Chính quyền Ai Cập "cam kết" sẽ xóa bỏ các khoản trợ cấp đối với nhiên liệu, IMF cho biết trong một tuyên bố ngày 6/4.
Khí đốt hóa lỏng (LPG) và nhiên liệu được sử dụng trong sản xuất điện và các lò bánh mì không bị ảnh hưởng, IMF cho biết thêm.
Bánh mì là một mặt hàng thiết yếu ở Ai Cập. Nếu giá cả mặt hàng này tăng cao có thể làm tăng sự bất mãn của người dân.
Theo IMF, các biện pháp này "rất cần thiết để khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả" và để thúc đẩy "chi tiêu cho các lĩnh vực y tế và giáo dục".
Hồi tháng 2/2019, IMF cho biết sẽ cấp thêm 2 tỷ USD (1,8 tỷ euro) cho Ai Cập, và đánh giá cao triển vọng kinh tế vĩ mô của Ai Cập.
Với khoản thanh toán đợt mới này, IMF sẽ cho Ai Cập vay tổng cộng 10 tỷ USD (8,9 tỷ euro).
Tổ chức này cũng kêu gọi Ai Cập "tăng cường" các chính sách giảm nợ công và tỷ lệ lạm phát hàng năm, ước tính khoảng 14% vào tháng trước theo các nhà chức trách.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Ai Cập mua lượng lớn khí đốt từ Shell và TotalEnergies
-
IMF thúc giục Trung Quốc cải tổ nền kinh tế
-
Tin tức kinh tế ngày 25/10: Thu ngân sách cả năm 2024 ước tăng trên 10%
-
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cảnh báo rủi ro gia tăng
-
Tin tức kinh tế ngày 1/10: Nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Triển khai dự án đường dây 500kV: Người dân đồng thuận nhường đất, dời nhà