5 tuyến sông vượt mức lũ lịch sử, các tỉnh miền Trung chuẩn bị ứng phó bão số 8

13:50 | 21/10/2020

119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lũ lớn xuất hiện trên toàn 16 tuyến sông chính tại khu vực Trung Bộ. Trong đó có 5 tuyến sông lũ đã vượt mức lịch sử: Sông Kiến Giang tại Quảng Bình; sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu tại Quảng Trị; sông Bồ tại Thừa Thiên-Huế.

Lũ lớn xuất hiện trên toàn 16 tuyến sông chính tại khu vực Trung Bộ. Trong đó có 5 tuyến sông lũ đã vượt mức lịch sử: Sông Kiến Giang tại Quảng Bình; sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu tại Quảng Trị; sông Bồ tại Thừa Thiên-Huế.

5 tuyến sông vượt mức lũ lịch sử, các tỉnh miền Trung chuẩn bị ứng phó bão số 8
Ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT báo cáo tình hình bão số 8 sáng 21/1o.

Đây là thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) sáng 21/10.

Theo đó, mực nước sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã xuống mức xấp xỉ báo động 1; sông Kiến Giang (Quảng Bình) xuống chậm và ở mức cao, lúc 4h sáng 21/10 tại Lệ Thủy còn trên báo động 3 là 1,2 m; sông Gianh (Quảng Bình) xuống mức xấp xỉ báo động 1; sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) xuống dưới mức báo động 2.

Đêm 20/10 bão số 8 đã đi vào Biển Đông. Hồi 4h ngày 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 770 km về phía đông-đông nam; gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây, 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 5h ngày 26/10 khoảng cấp 7, cấp 8.

Để ứng phó với diễn biến này, tính đến 6h00 ngày 21/10, các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.598 phương tiện với 263.044 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện đang có 10. 547 tàu với 76.449 lao động vẫn đang hoạt động trên biển ở khu vực Hoàng Sa của Bình Định, còn lại hoạt động vùng biển khác và ven bờ.

Về tình hình hồ chứa: Các hồ thủy lợi, thủy điện cơ bản đã đầy nước. Riêng ở Bắc Trung Bộ, dung tích 65-90% dung tích thiết kế, 1.249 hồ đầy nước, 55 hồ hư hỏng nặng, 41 hồ đang thi công. Hồ Kẻ Gỗ mực nước hiện tại 31,97m, dung tích còn 17,52 triệu m3.

Về tình hình ngập lụt, tính đến 19h ngày 20/10, còn 124.569 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình còn ngập. Tại Quảng Trị, cơ bản nước đã rút khỏi nhà dân, chỉ còn một số tuyến đường ở các vùng thấp trũng, gần sông còn ngập nhẹ.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã sơ tán tổng số 59.296 hộ với 206.755 người (Hà Tĩnh: 14.492/43.283; Quảng Bình: 29.793/114.974, Quảng Trị: 15.011/48.498).

Tình hình thiệt hại về người cũng được BCĐ Trung ương về PCTT cập nhật, theo đó từ ngày 6/10 đến ngày 20/10 là 133 người (111 người chết, nặng nề nhất là Quảng Trị với 49 người chết. Đã có 22 người mất tích, Thừa Thiên-Huế nhiều nhất với 15 người tại khu vực Rào Trăng 3).

Theo Baochinhphu.vn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc