3 bài thuốc thiên nhiên chữa bệnh trĩ hiệu quả

19:15 | 14/11/2018

2,050 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hiện nay có nhiều loại thuốc chữa bệnh trĩ trên thị trường nhưng vẫn có nhiều người yêu thích cách chữa bằng cây thuốc thiên nhiên. Trĩ là vấn đề gây đau đầu cho nhiều người, nếu không chữa trị dứt điểm có khả năng cao sẽ bị biến chứng.

Dùng cây diếp cá

Đây là cách chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc dân gian được áp dụng rất phổ biến. Rau diếp cá không chỉ có tác dụng thanh nhiệt giải độc cho cơ thể mà còn có tính kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm loét rất tốt giúp làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ và khắc phục tình trạng bệnh.

3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua

Người bệnh có thể thường xuyên ăn sống rau diếp cá mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể lấy rau diếp cá rửa sạch, cho thêm một chút muối vào giã nhuyễn rồi đắp lên búi trĩ. Một cách khác là nấu nước rau diếp cá để xông hậu môn chữa bệnh trĩ cũng rất tốt. trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá là một trong những biện pháp quen thuộc được nhiều người áp dụng nhất.

Dùng vỏ củ ấu

Bài thuốc từ vỏ củ ấu cũng dễ thực hiện và quen mặt với nhiều nhiều người. Tác dụng chủ yếu của chúng là giảm chảy máu, tiêu sưng, giảm các triệu chứng của bệnh trĩ. Có 2 cách thực hiện như sau:

3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua

– Lấy vỏ củ ấu đem sấy khô, sau đó đốt tồn tính và tán thành bột mịn để dùng dần. Khi dùng bạn trộn đều bột này với dầu mè tạo thành hỗn hợp dùng bôi hoặc đắp lên vùng trĩ. Đắp 3 – 4 lần mỗi ngày.

– Dùng bài thuốc gồm vỏ củ ấu 60g; cỏ mực, trác bá diệp, hoa hòe, gương sen mỗi thứ 8g. Tất cả đem sắc với 750ml nước, còn 300ml chia 2 lần uống trước bữa ăn.

Dùng cây hương nhu

Cây hương nhu rất quen thuộc và là một vị thuốc nam dùng phổ biến để chữa cảm cúm, các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa. Bên cạnh đó, cây hương nhu có tính kháng khuẩn, giảm đau rất tốt nên thường được dùng để chữa bệnh trĩ.

3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua

Người bệnh chỉ cần lấy khoảng 500 gram hương nhu nấu nước dùng để ngâm, xông và rửa hậu môn mỗi ngày. Cách này rất đơn giản mà có tác dụng chữa khỏi bệnh trĩ cấp độ nhẹ. Với các trường hợp bệnh nặng vẫn có thể sử dụng theo cách này để hỗ trợ điều trị cũng rất tốt.

Với những cây thuốc nam người bệnh có thể yên tâm sử dụng vì chúng đều rất lành tính. Tuy vậy các bạn không nên chủ quan, nên đến bệnh viện kiểm tra sau một thời gian áp dụng xem bệnh tình có thuyên giảm không. Các cách này thích hợp với những người trĩ độ 1, độ 2.

Hà Ly (t/h)

3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua Bất ngờ với tác dụng làm trắng da từ rau diếp cá
3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua 4 loại thực phẩm tốt ngang nhân sâm
3 loai cay pho bien chua benh tri hieu qua Thời điểm thích hợp uống nước ấm, nước lạnh