10 sự kiện nổi bật ngày 22/7

19:00 | 22/07/2015

1,256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philipp Rosler đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. 
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philipp Rosler đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Philipp Rosler trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những tiến triển gần đây trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và tích cực tham gia các hoạt động của WEF. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn ông Giám đốc và WEF đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam tổ chức Hội nghị WEF Mê Công tại Việt Nam vào năm 2016. Thủ tướng cũng đề nghị WEF quan tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nông nghiệp bền vững ... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Philipp Rosler. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philipp Rosler đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Philipp Rosler trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những tiến triển gần đây trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác và tích cực tham gia các hoạt động của WEF. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn ông Giám đốc và WEF đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam tổ chức Hội nghị WEF Mê Công tại Việt Nam vào năm 2016. Thủ tướng cũng đề nghị WEF quan tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nông nghiệp bền vững ... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Philipp Rosler. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tại xã Đồn
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 22/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và thăm 5 gia đình của các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại ngã Ba Đồng Lộc. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà cho Mẹ Liệt sỹ thanh niên xung phong Hồ Thị Sanh, ở xã Đức Hòa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Ngày 22/7, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo.  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và P

Ngày 22/7, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban ba Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, các Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các địa phương trong vùng, các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, dân tộc tôn giáo... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các Ban Chỉ đạo vẫn còn có một số hạn chế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ngày 22/7, tại Luang Prabang (Lào), thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã trao số tiền 55 tỷ đồng, quà tặng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, để xây dựng một  nhà văn hóa tại Luang Prabang và

Ngày 22/7, tại Luang Prabang (Lào), thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã trao số tiền 55 tỷ đồng, quà tặng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, để xây dựng một nhà văn hóa tại Luang Prabang và một trường mầm non kiểu mẫu tại tỉnh Hua Phan. Nhân dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Luang Prabang và Hua Phan đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định sẽ sử dụng quà tặng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đúng mục đích, lâu dài, với hiệu quả cao nhất.Trong ảnh: Quang cảnh Lễ bàn giao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 21/7 (ngày 22/7 theo giờ Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 5 về Biển Đông, diễn đàn để giới học giả trao đổi về những diễn biến mới nhất và phân tích các lựa chọn chính sách tại vùng biển này. Hội thảo kéo dài một ngày này được chia làm bốn nội dung thảo luận chính gồm: Các diễn biến gần đây trên Biển Đông, Các vấn đề pháp lý và các quan ngại, Cán cân quân sự-trật tự khu vực và Can dự trong một cuộc khủng hoảng. Hai vấn đề “nóng” tại cuộc hội thảo lần này là việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) của Liên hợp quốc và việc Trung Quốc thời gian qua tiến hành  xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông.Trong ảnh: Các diễn giả tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Tuấn –TTXVN
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 21/7 (ngày 22/7 theo giờ Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 5 về Biển Đông, diễn đàn để giới học giả trao đổi về những diễn biến mới nhất và phân tích các lựa chọn chính sách tại vùng biển này. Hội thảo kéo dài một ngày này được chia làm bốn nội dung thảo luận chính gồm: Các diễn biến gần đây trên Biển Đông, Các vấn đề pháp lý và các quan ngại, Cán cân quân sự-trật tự khu vực và Can dự trong một cuộc khủng hoảng. Hai vấn đề “nóng” tại cuộc hội thảo lần này là việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) của Liên hợp quốc và việc Trung Quốc thời gian qua tiến hành xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông.Trong ảnh: Các diễn giả tham dự Hội thảo. Ảnh: Thanh Tuấn –TTXVN
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt và Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về phát triển cây làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định, tái cơ cấu trồng trọt không chỉ là điều chỉnh cơ cấu cây trồng mà phải theo hướng sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế và phát triển bền vững để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp. Đến nay, đã có 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng và phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trong đó có lĩnh vực trồng trọt. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc Hội thảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt và Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về phát triển cây làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định, tái cơ cấu trồng trọt không chỉ là điều chỉnh cơ cấu cây trồng mà phải theo hướng sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế và phát triển bền vững để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp. Đến nay, đã có 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng và phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trong đó có lĩnh vực trồng trọt. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc Hội thảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), ngày 22/7, Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà tổ chức gói đòn bánh tét để dâng cúng tri ân các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Đòn bánh tét có chiều dài 21 mét, đường kính 0,2 mét, được gói bằng các nguyên liệu: gạo nếp, thịt lợn, đậu đỗ các loại và nhiều loại gia vị. Trong ảnh: Nhân viên Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà gói bánh tét. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), ngày 22/7, Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà tổ chức gói đòn bánh tét để dâng cúng tri ân các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Đòn bánh tét có chiều dài 21 mét, đường kính 0,2 mét, được gói bằng các nguyên liệu: gạo nếp, thịt lợn, đậu đỗ các loại và nhiều loại gia vị. Trong ảnh: Nhân viên Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà gói bánh tét. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Sáng 22/7, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2015. Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2015 được tổ chức tại Đan Mạch, đoàn học sinh Việt Nam có 4 học sinh tham gia, cả 4 thí sinh đều đoạt được giải, gồm có 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 thí sinh nhận được Bằng khen. Trong ảnh: Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh chung với các em trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2015 tại lễ đón. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Sáng 22/7, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2015. Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2015 được tổ chức tại Đan Mạch, đoàn học sinh Việt Nam có 4 học sinh tham gia, cả 4 thí sinh đều đoạt được giải, gồm có 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 thí sinh nhận được Bằng khen. Trong ảnh: Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh chung với các em trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2015 tại lễ đón. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ngày 22/7, đại diện Chính phủ Myanmar và hơn 10 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang đã nối lại các cuộc đàm phán then chốt nhằm tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc, chấm dứt sáu thập kỷ xung đột ở quốc gia Đông Nam Á này. Cuộc đàm phán kéo dài 18 tháng qua này diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng 11 tới. Trong ảnh: Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình thống nhất của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang thiểu số tại bàn đàm phán. THX/TTXVN
Ngày 22/7, đại diện Chính phủ Myanmar và hơn 10 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang đã nối lại các cuộc đàm phán then chốt nhằm tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc, chấm dứt sáu thập kỷ xung đột ở quốc gia Đông Nam Á này. Cuộc đàm phán kéo dài 18 tháng qua này diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng 11 tới. Trong ảnh: Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình thống nhất của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang thiểu số tại bàn đàm phán. THX/TTXVN
Ngày 22/7, nguồn tin quân đội và tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã nối dài một bệ phóng có thể phóng tên lửa tầm xa hơn những loại trước đây. Bệ phóng cao 50 mét tại Dongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan gần biên giới với Trung Quốc, đã được nối dài thành 67 mét và có thể được sử dụng để phóng thử một tên lửa tầm xa đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tháng 10 tới. Công việc trên được bắt đầu vào cuối năm 2013 và đến nay dường như sắp hoàn tất. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Unha-3 được phóng từ trạm phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên năm 2012. Yonhap/TTXVN
Ngày 22/7, nguồn tin quân đội và tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã nối dài một bệ phóng có thể phóng tên lửa tầm xa hơn những loại trước đây. Bệ phóng cao 50 mét tại Dongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan gần biên giới với Trung Quốc, đã được nối dài thành 67 mét và có thể được sử dụng để phóng thử một tên lửa tầm xa đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tháng 10 tới. Công việc trên được bắt đầu vào cuối năm 2013 và đến nay dường như sắp hoàn tất. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Unha-3 được phóng từ trạm phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên năm 2012. Yonhap/TTXVN
TIN LIÊN QUAN
10 sự kiện nổi bật ngày 19/7
10 sự kiện nổi bật ngày 18/7
10 sự kiện nổi bật ngày 17/7

TTXVN