10 sự kiện nổi bật ngày 14/7

19:12 | 14/07/2015

1,241 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày  14/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 39.
Ngày  14/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 39. Phiên họp diễn ra trong 1 ngày nhằm đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9; cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 10 và kế hoạch triển khai việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùngphát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 14/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 39. Phiên họp diễn ra trong 1 ngày nhằm đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9; cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 10 và kế hoạch triển khai việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quan Việt Nam (1945-2015) và Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đến dự. Trong  ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quan Việt Nam (1945-2015) và Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ngày 14/7, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu nhà nước cho 96 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó truy tặng 84 mẹ đã mất và phong tặng 12 mẹ còn sống.Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, bên cạnh việc thăm hỏi động viên các Mẹ, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh còn thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa với các đối tượng chính sách khác, từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 1.731 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 410 căn nhà và tặng 853 sổ tiết kiệm, phụng dưỡng chăm sóc được 127 trường hợp, trong đó có 20 Mẹ được phụng dưỡng suôt đời. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Tất Thành – TTXVN
Ngày 14/7, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu nhà nước cho 96 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó truy tặng 84 mẹ đã mất và phong tặng 12 mẹ còn sống. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, bên cạnh việc thăm hỏi động viên các Mẹ, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh còn thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa với các đối tượng chính sách khác, từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 1.731 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 410 căn nhà và tặng 853 sổ tiết kiệm, phụng dưỡng chăm sóc được 127 trường hợp, trong đó có 20 Mẹ được phụng dưỡng suốt đời. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Tất Thành – TTXVN
Ngày 14/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam cùng các đơn vị, nhà hàng kinh doanh đồ uống có cồn phối hợp tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp và phát động thực hiện mô hình thí điểm “ Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh, trách nhiệm” giai đoạn 2015 – 2018. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn và giúp hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký cam kết giữa Ủy ban ATGT quốc gia và Công ty Grab Taxi tại  chương trình. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Ngày 14/7, tại Đà Nẵng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam cùng các đơn vị, nhà hàng kinh doanh đồ uống có cồn phối hợp tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp và phát động thực hiện mô hình thí điểm “ Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh, trách nhiệm” giai đoạn 2015 – 2018. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn và giúp hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký cam kết giữa Ủy ban ATGT quốc gia và Công ty Grab Taxi tại chương trình. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Ngày 14/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra số lượng, chủng loại khoảng trên 20 m3 gỗ lậu gồm: dầu, vên vên, căm xe...không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe tải mang biển kiểm soát 70C-05506 bị bắt giữ ngày 10/7 khi đang chạy từ hướng huyện biên giới Tân Châu về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Bước đầu được nhận định đây là số gỗ cưa trộm tại các dự án rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tuyến biên giới của tỉnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa ra xử lý theo pháp luật. Trong ảnh: Tang vật gỗ lậu trên xe tải bị thu giữ tại Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN
Ngày 14/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra số lượng, chủng loại khoảng trên 20 m3 gỗ lậu gồm: dầu, vên vên, căm xe... không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe tải mang biển kiểm soát 70C-05506 bị bắt giữ ngày 10/7 khi đang chạy từ hướng huyện biên giới Tân Châu về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Bước đầu được nhận định đây là số gỗ cưa trộm tại các dự án rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tuyến biên giới của tỉnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa ra xử lý theo pháp luật. Trong ảnh: Tang vật gỗ lậu trên xe tải bị thu giữ tại Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hòa lưới phát điện 5 tổ máy với tổng công suất 2.654MW, đóng điện 91 công trình lưới điện. Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng 54.290 tỷ đồng, giải ngân 43.201 tỷ đồng, đảm bảo cấp điện miền Nam và đáp ứng tiến độ đồng bộ các công trình nguồn và lưới điện trong cả nước. Trong ảnh: Trạm biến áp 500kv Duyên Hải (Trà Vinh) đáp ứng việc truyền tải điện từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, cấp điện cho miền Nam. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hòa lưới phát điện 5 tổ máy với tổng công suất 2.654MW, đóng điện 91 công trình lưới điện. Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng 54.290 tỷ đồng, giải ngân 43.201 tỷ đồng, đảm bảo cấp điện miền Nam và đáp ứng tiến độ đồng bộ các công trình nguồn và lưới điện trong cả nước. Trong ảnh: Trạm biến áp 500kv Duyên Hải (Trà Vinh) đáp ứng việc truyền tải điện từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, cấp điện cho miền Nam. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 14/7
Ngày 14/7, tại thủ đô Vienna (Áo), Iran và nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) đã đạt một thỏa thuận "lịch sử", được đánh giá sẽ làm thay đổi toàn bộ khu vực Trung Đông. Theo thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt lên Iran sẽ được dỡ bỏ, đổi lại Tehran chấp nhận hạn chế chương trình phát triển hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ nhằm mục đích chế tạo bom và cho phép việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc đàm phán. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 14/7
Trang web của Chính phủ Nga ngày 13/7 đăng tải một văn kiện cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tinh giản khoảng 10% nhân sự của Bộ Nội vụ, tương đương 110.000 người. Động thái trên là bước đi mới nhất của Nga trong việc thực hiện giải pháp "thắt lưng buộc bụng" trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang rơi vào suy thoái do ảnh hưởng của giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine. Quy định này sửa đổi so với sắc lệnh mà Tổng thống Putin ký hồi tháng 5/2014, theo đó số lượng nhân viên Bộ Nội vụ tối đa trên 1,11 triệu người. Trong ảnh: (tư liệu) Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Khoa học và Giáo dục ngày 24/6. AFP/TTXVN
Ngày 14/7, một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết đã xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội tắm sông của người theo đạo Hindu ở Rajahmundry thuộc bang Andhra Pradesh, phía Nam Ấn Độ, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Thảm kịch xảy ra do một số người hành hương đang tìm cách lấy lại giầy của họ rơi ở bờ sông này trong khi có hàng chục nghìn người đổ xô đi tắm Sông Godavari trong lễ hội Pushkaralu. Dự kiến gần 24 triệu người sẽ tham gia lễ hội kéo dài 12 ngày dọc Sông Godavari này. Rajahmundry nằm cách thủ phủ chung Hyderabad của bang Andhra Pradesh và bang mới được thành lập Telangana 450km về phía Đông.Trong ảnh: Những người tham gia lễ hội sau vụ giẫm đạp. AFP/TTXVN
Ngày 14/7, một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết đã xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội tắm sông của người theo đạo Hindu ở Rajahmundry thuộc bang Andhra Pradesh, phía Nam Ấn Độ, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Thảm kịch xảy ra do một số người hành hương đang tìm cách lấy lại giầy của họ rơi ở bờ sông này trong khi có hàng chục nghìn người đổ xô đi tắm Sông Godavari trong lễ hội Pushkaralu. Dự kiến gần 24 triệu người sẽ tham gia lễ hội kéo dài 12 ngày dọc Sông Godavari này. Rajahmundry nằm cách thủ phủ chung Hyderabad của bang Andhra Pradesh và bang mới được thành lập Telangana 450km về phía Đông. Trong ảnh: Những người tham gia lễ hội sau vụ giẫm đạp. AFP/TTXVN
Bộ Môi trường, lương thực và các vấn đề nông thôn Anh (Defra) ngày 13/7 thông báo chủng cúm gia cầm H7N7 đã bùng phát tại một trang trại gần thành phố Preston ở Lancashire, miền tây bắc nước này, song cho biết hiện nguy cơ bệnh lây  sang người là rất thấp. Cơ quan An toàn thực phẩm Anh khẳng định không có nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng. Hiện gia cầm tại trang trại ở Lancashire nói trên đang được sàng lọc. Trong ảnh: Khu vực trang trại nhiễm virus H7N7 bị phong tỏa tại làng Goosnargh, gần Preston, Tây Bắc nước Anh. AFP/TTXVN
Bộ Môi trường, lương thực và các vấn đề nông thôn Anh (Defra) ngày 13/7 thông báo chủng cúm gia cầm H7N7 đã bùng phát tại một trang trại gần thành phố Preston ở Lancashire, miền tây bắc nước này, song cho biết hiện nguy cơ bệnh lây sang người là rất thấp. Cơ quan An toàn thực phẩm Anh khẳng định không có nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng. Hiện gia cầm tại trang trại ở Lancashire nói trên đang được sàng lọc. Trong ảnh: Khu vực trang trại nhiễm virus H7N7 bị phong tỏa tại làng Goosnargh, gần Preston, Tây Bắc nước Anh. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc