05 sáng kiến của Thợ mỏ TKV được vinh danh

17:35 | 01/01/2022

222 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Tại buổi lễ, có 05 sáng kiến của thợ mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được vinh danh.

Trong hơn 85 năm xây dựng và phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, người công nhân mỏ luôn nỗ lực lao động sáng tạo. Chính vì vậy, phong trào sáng kiến sáng chế được các lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị luôn khuyến khích ủng hộ với mục tiêu liên tục nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

05 sáng kiến của Thợ mỏ TKV được vinh danh
05 sáng kiến của Thợ mỏ TKV được vinh danh tại lễ tuyên dương các điển hình tiêu biểu.

05 sáng kiến xuất sắc của thợ mỏ Việt Nam được lựa chọn tôn vinh kỳ này là tiêu biểu trong tổng số hơn 4.000 sáng kiến đến từ 66 đơn vị trực thuộc TKV đóng góp hưởng ứng chương trình “75 Nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ tháng 2-5/2021.

05 sáng kiến của thợ mỏ TKV được tuyên dương dịp này bao gồm: Sáng kiến “Nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công khấu vượt phay lò chợ CGH 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/ năm đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giao” của tác giả Phạm Thành Công - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, Công ty CP than Hà Lầm với giá trị làm lợi trên 33,6 tỷ đồng;

Sáng kiến ‘Ứng dụng phần mềm nhật lệnh trực tuyến thay thế nhật lệnh truyền thống trong sản xuất” của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn - BT Chi bộ, Quản đốc Công trường xúc, Công ty CP than Đèo Nai; Sáng kiến “Sử dụng tro bay sau tuyển tại công đoạn nghiền xi măng” của tác giả Trần Việt Cường - Giám đốc Công ty CP Xi măng Quán Triều, Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc;

Sáng kiến “Nghiên cứu sử dụng nấm gió dạng mũi tên thay nấm gió dạng tròn cho lò hơi các nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Sơn Động của Tổng công ty Điện lực” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường - Phó phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Điện lực - TKV và sáng kiến “Sử dụng 100% hơi nước tự sinh của lò sinh khí để làm chất khí hóa và sấy sứ cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện” của tác giả Nguyễn Văn Phòng - Phó GĐ Công ty Nhôm Lâm Đồng.

Được vinh danh trong đợt tuyên dương này là các sáng kiến tiêu biểu, mang lại giá trị làm lợi lớn, đại diện cho những giá trị tốt đẹp, tinh thần chinh phục những đỉnh cao khoa học kỹ thuật ngành than, khoáng sản Việt Nam. Cụ thể nhất là tăng năng suất lao động và thuận lợi hơn cho công việc chính bản thân các tác giả và đồng nghiệp do đều xuất phát từ thực tiễn lao động, học tập, công tác của những người thợ mỏ TKV.

Tùng Dương

Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19 Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19
TKV có hàng ngàn sáng kiến để TKV có hàng ngàn sáng kiến để "vượt khó, phát triển”
Phạm Thành Công lập kỷ lục ngành Than với sáng kiến có giá trị hơn 33,6 tỉ đồng Phạm Thành Công lập kỷ lục ngành Than với sáng kiến có giá trị hơn 33,6 tỉ đồng
Tuổi trẻ than Hà Lầm: Sáng kiến nhỏ - lợi ích lớn Tuổi trẻ than Hà Lầm: Sáng kiến nhỏ - lợi ích lớn