Vụ nổ kinh hoàng tại TP HCM: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích

14:35 | 24/02/2013

1,207 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ba nạn nhân xác định mất tích được tìm thấy trong đống đổ nát. Tất cả các nạn nhân đều đã thiệt mạng sau vụ nổ lớn.

>> TP HCM: Nổ lớn giữa đêm, 7 người thiệt mạng, 3 người mất tích

Đến 12h ngày 24/2, ba thi thể còn lại được tìm thấy trong đống đổ nát sau vụ nổ. Nguyên nhân được xác định do nổ thuốc chế tạo cảnh khói lửa của hãng phim Lạc Việt. Chị Thành, người dân sinh sống gần đó cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình chị đang ngủ trong nhà chợt nghe tiếng nổ lớn.

Lập tức, hàng trăm người dân túa ra hướng về nơi phát ra tiếng nổ lớn. Căn nhà đổ sập hoàn toàn trong tích tắc. Thời điểm xảy ra vụ việc, 16 người được xác định đang ở trong 4 căn nhà liền kề.

Căn nhà trên do ông Bích làm chủ hộ và được ông Lê Nam Phương (tên thường gọi Phương “khói lửa”, SN 1955) thuê mướn lại để làm nơi chế tác đạo cụ. Ba người may mắn thoát chết trong những căn nhà trên bỏ chạy ra ngoài và nạn nhân mắc kẹt nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài ngay sau đó.

Dưới đống đổ nát, thi thể 7 người thiệt mạng lần lượt được tìm thấy. Tính đến 12h trưa nay, 3 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Vụ nổ kinh hoàng trong đêm đã khiến 10 người thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Petrotimes gửi đến độc giả một số hình ảnh của công tác tìm kiếm tại hiện trường:

Lực lượng cứu hộ dùng máy xúc để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Thi thể nạn nhân mất tích thứ 2 vừa được đưa ra bên ngoài.

Một thi thể khác cũng được tìm thấy trong căn phòng ngủ bị sập đổ.

Mặt trời đứng bóng, lựng lượng cứu hộ càng khẩn trương trong công tác tìm kiếm.

Tất cả 3 nạn nân mất tích được xác định đều đã tử vong và thi thể được đưa về nhà đại thể An Bình.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc