Bản tin Năng lượng Quốc tế 10/6: Dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tiếp tục giảm

09:20 | 10/06/2026

28 lượt xem
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường năng lượng quốc tế.
Ảnh: PetroTimes

1. Giá dầu thế giới quay đầu giảm khi thị trường bắt đầu xóa bớt phần "phí rủi ro địa chính trị" đã được cộng vào giá trong những ngày trước đó, sau các tín hiệu cho thấy Israel và Iran tạm thời ngừng các cuộc tấn công qua lại.

Cụ thể, tính đến thời điểm đầu giờ sáng 10/6 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 88,05 USD/thùng; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 91,45 USD/thùng.

2. Viện Dầu khí Mỹ (API) ước tính rằng lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ đã giảm 9,119 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/6. Các nhà phân tích trước đó dự đoán mức giảm là 3,4 triệu thùng.

Trong tuần trước, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 6,75 triệu thùng. Mặc dù lượng dự trữ đã giảm mạnh 44 triệu thùng trong 8 tuần qua theo dữ liệu của API, nhưng tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, lượng dầu thô này vẫn tăng gần 7 triệu thùng.

3. QatarEnergy lại một lần nữa phát hiện dầu khí ngoài khơi Namibia, bổ sung thêm một phát hiện nữa vào chuỗi hoạt động thăm dò đang trở nên ấn tượng nhất trong ngành công nghiệp này.

Công ty thông báo rằng giếng thăm dò Merlin-1X của họ trong Giấy phép thăm dò dầu khí 39 (PEL 39) đã tìm thấy dầu khí với những kết quả dưới lòng đất đầy hứa hẹn.

4. Các nhà sản xuất thép do nhà nước Ấn Độ kiểm soát đang xem xét mua các cơ sở sản xuất than cốc ở Nga để tăng nguồn cung nguyên liệu thô mà Ấn Độ đã xác định là khoáng sản quan trọng và chiến lược vào đầu năm nay.

Các quan chức từ Tập đoàn Thép Ấn Độ (SAIL) và NMDC Ltd đã đến thăm Nga vào tháng trước và tiến hành đàm phán với chính phủ Nga và các đại diện ngành công nghiệp để tìm hiểu cơ hội mua các cơ sở sản xuất thép ở Nga, theo các nguồn tin từ quốc gia Nam Á.

5. Kuwait, một trong những thành viên hàng đầu của OPEC, cũng là một trong những nước xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, đang chào bán dầu thô của mình cho người mua châu Á lần đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Iran xảy ra.

Ít nhất 4 triệu thùng dầu thô của Kuwait, được chất trên hai siêu tàu chở dầu có khả năng chở 2 triệu thùng mỗi chiếc, đang được công ty dầu khí quốc gia Kuwait Petroleum Corporation (KPC) chào bán trực tiếp cho người mua ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bình An

  • vingroup