Thái Lan có thêm 48 xe bọc thép BTR-3E1

16:54 | 24/07/2012

1,630 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Interfax dẫn nguồn tin từ công ty xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Ukraina Ukrspetsexport mới đây cho biết, Thái Lan sẽ sớm nhận được 48 xe bọ thép BTR-3E1 từ Ucraine theo bản hợp đồng đã được đôi bên ký kết trước đó.

Xe bọc thép BTR-3E1

Trong tổng số 48 chiếc xe quân đội Thái Lan sắp nhận sẽ bao gồm 27 xe bọc thép BTR-3E1 và 21 chiếc khác được chế tạo đặc biệt bao gồm 3 xe chỉ huy, 2 xe quân y, 7 xe cứu hộ, sửa chữa và 9 xe phá mìn. Các công việc kiểm tra kỹ thuật và ký kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/7.

Từ nay cho đến cuối năm 2012, Thái Lan sẽ nhận được ít nhất 30 xe bọc thép nữa từ Ucraine. Theo bản hợp đồng đã được 2 nước ký kết trong năm 2006 và 2011, Thái Lan sẽ mua của Ucraine 233 xe bọc thép BTR-3E1 với trị giá lên đến 270 triệu USD.

BTR-3E1 là phiên bản cải tiến của xe bọc thép BTR-3E. Chiếc xe này được trang bị pháo cỡ nòng 30mm, súng máy, súng phóng lựu và tên lửa chống tăng Bars. Bên cạnh đó, BTR-3E1 còn được trang bị động cơ Deutz của Đức và hộp số tự động Allison của Mỹ.

Phiên bản xe bọc thép hiện đại nhất hiện có trong biên chế của quân đội Ucraina là mẫu xe BTR-4.

Trong tháng 9 năm 2011, Ukraine cũng đã đạt được các thỏa thuận về việc cung cấp cho Thái Lan 49 xe tăng chiến đấu cơ bản T-84U với trị giá khoảng 240 triệu USD. Số xe tăng T-84U sẽ thay thế các xe tăng M41A3 do Mỹ sản xuất hiện đã lạc hậu.

Hoài Nam (Theo Lenta)