Số lượng lính dù Nga tăng gấp đôi trong năm 2017

20:00 | 01/08/2012

692 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tư lệnh lực lượng lính dù Nga - Thượng tướng Vladimir Shamanov mới đây cho hay, số lượng quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng lính dù Nga dự kiến sẽ tăng lên con số 20.000 trong khoảng thời gian 5 hoặc 7 năm tới, tức là nhiều hơn gấp đôi so với số lượng 9.500 quân nhân ở thời điểm hiện tại,

Toàn bộ lực lượng lính dù Nga hiện có khoảng 35.000 người, trong đó chỉ có khoảng 30% là quân nhân chuyên nghiệp, ông Shamanov cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với RIA Novosti trước lễ kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng này vào ngày 2/8 tới.

Số lượng quân nhân chuyên nghiệp trong các đơn vị trực thuộc lực lượng này là khác nhau đáng kể. Ông Shamanov lưu ý rằng, tại khu vực Tula và Ryazan ở miền trung nước Nga, lính chuyên nghiệp chỉ chiếm 15-20% tổng số lính trong đơn vị, trong khi đó một đơn vị ở thành phố Ulyanovsk thuộc khu vực Volga có tới 60% lính chuyên nghiệp.

Ông Shamanov cũng nói thêm rằng, trong những năm tới sẽ chú trọng phát triển số lượng các tiểu đoàn "phản ứng nhanh" trong lực lượng lính dù Nga. Lực lượng này hiện chỉ có 5 tiểu đoàn loại này trong đó chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp.

Việc dự kiến tăng số lượng lính dù là một phần kế hoạch của chính phủ Nga nhằm tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang lên con số 1 triệu người vào năm 2017, trong đó 700.000 là quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2020, số quân nhân sẽ giảm đi 145.000 người.

M.Q (Theo RIA)