Không quân Nga bổ sung 400 trực thăng Mi-8 hiện đại hóa

20:00 | 03/08/2012

1,162 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - RIA dẫn lời người phát ngôn của lực lượng Không quân Nga, Vladimir Drik hôm 2/8 cho biết, lực lượng này sẽ nhận thêm 400 chiếc trực thăng đa chức năng Mi-8 phiên bản hiện đại hóa đến năm 2020.

Trực thăng đa chức năng Mi-8

“Vào cuối năm nay, dự kiến sẽ có 50 trực thăng Mi-8 phiên bản mới nhất được đưa vào sử dụng. Tiến tới năm 2020, lực lượng không quân Nga dự kiến sẽ có hơn 400 chiếc Mi-8 mới”, người phát ngôn này nói.

Biến thể cải tiến hiện đại nhất trong dòng trực thăng Mi-8 có tên là Mi-8AMTSh và Mi-8MTV5-1 sẽ chuẩn bị có màn ra mắt vào ngày 12/8 tới, nhân sự kiện "Bầu trời chung" kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Không quân Nga ở Zhukovsky, phía đông nam thủ đô Moscow. Bên cạnh các trực thăng Mi-8, lễ kỷ niệm còn có sự góp mặt của hơn 100 máy bay chiến đấu tối tân với nhiều chủng loại như Su-25, MiG-29 hay Su-27...

Được biết, Mi-8 là loại trực thăng sử dụng 2 động cơ, có số lượng nhiều nhất trong Không quân Nga, được sản xuất với số lượng lớn hơn bất kỳ mẫu trực thăng nào khác.

Có thể kể đến một số biến thể của dòng trực thăng này như trực thăng vận tải Mi-8T, biến thể phục vụ tác chiến điện tử, trinh sát, biến thể Mi-8TV có trang bị vũ khí và biến thể tìm kiếm - cứu hộ Mi-8MPS…

Trong 50 năm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã có nhiều hơn 30 sửa đổi nâng cấp cho chiếc Mi-8, bao gồm tăng cường khả năng vận chuyển, cải tiến mạnh mẽ hệ thống gây nhiễu radar và các hệ thống tìm kiếm cứu nạn...

Trực thăng đa chức năng Mi-8 hiện được sử dụng rộng rãi trong quân đội ở hơn 50 quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc và Iran…

Hoài Nam (Theo RIA)