Vụ phá nhà Đoàn Văn Vươn: Thêm 3 cán bộ bị khởi tố

21:57 | 22/10/2012

590 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng, VKSND TP Hải Phòng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng.

>> Vụ Đoàn Văn Vươn: Bắt giam nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

3 đối tượng này bao gồm: Phạm Xuân Hoa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang và Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Cả 3 đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi “Hủy hoại tài sản” theo điều 143 Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên, cả 3 đều được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Phải mất 8 tháng điều tra, các cơ quan chức năng Hải Phòng mới khởi tố được những bị can liên quan đến vụ án.

 

Như Petrotimes đã đưa tin, sáng 22/10/2012, VKSND TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Công an Hải Phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khanh – Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Ông Khanh bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Hủy hoại tài sản” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. 

Vào ngày 5/1/2012, huyện Tiên Lãng đã thực hiện cưỡng chế với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Trong quá trình cưỡng chế, ông Khanh với tư cách là Trưởng ban Cưỡng chế giải phóng mặt bằng đã ra lệnh phá dỡ nhà của ông Vươn nằm ngoài khu vực cưỡng chế.

Ngày 8/2, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản”. Việc 4 bị can trên bị khởi tố chỉ là việc tiếp theo trong quy trình tố tụng của vụ án này.

Hoàng Thắng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc