Nhậu say, "giở trò" với con gái ông chủ

17:30 | 03/01/2013

962 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ngà ngà hơi men, lại đúng lúc ông chủ vắng nhà, đi qua phòng cháu H., Hội đã lẻn vào thực hiện hành vi đồi bại...

Ngày 3/1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án 12 năm tù với bị cáo Trần Ngọc Hội (SN 1989, quê Bình Thuận) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS, Hội là người làm thuê cho gia đình ông N.V.H. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Tối ngày 7/5/2012, ông H. có việc nên vắng nhà. Thấy chủ không có ở nhà Hội tụ tập những người làm thuê trong gia đình lại rồi tổ chức ăn nhậu.

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/012013/03/17/IMG_1774.jpg

Bị cáo Trần Ngọc Hội tại tòa 

Sau khi đã ngà ngà hơi men, Hội đi tắm, khi đi ngang phòng con gái ông H. là N.T.K.H. (SN 2000), thấy H. đang ngủ say, Hội liền vào phòng chốt cửa rồi thực hiện hành vi giao cấu với H.

Sau đó, anh trai bé H. đi ngang qua phòng và phát hiện sự việc nên báo cho bố mẹ biết. Gia đình ông H. làm đơn tố cáo với cơ quan công an, tại cơ quan công an Hội đã  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thùy Trang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc