Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968

19:00 | 30/01/2013

4,416 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Những hình ảnh, những cuộc gặp sau 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trở về, để những người còn lại hội ngộ, ôn lại kỷ niệm một thời máu lửa.

Tết Mậu Thân 1968, phụ nữ Sài Gòn – Gia Định đã tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Từ quần chúng cách mạng, phụ nữ được trang bị và huấn luyện bằng nhiều cách để hình thành nên các đội võ trang, biệt động, phối hợp với các đơn vị vũ trang trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu của địch, tích cực tham gia trong lực lượng đấu tranh chính trị, phụ vận, giao liên...

Nữ tự vệ trong các cơ quan trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968

Hòa nhịp với phong trào chung của nhân dân, phụ nữ Sài Gòn – Gia Định đã nêu cao vai trò và biểu dương lực lượng của mình vơi tinh thần mưu trí, sáng tạo trong phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, lập nhiều chiến công.

Trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định trong Mậu Thân 1968” với 170 hình ảnh, hiện vật (120 ảnh, 50 hiện vật) về những đóng góp của phụ nữ Sài Gòn – Gia Định trong những ngày lịch sử sôi nổi, góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong những ngày khói lửa Mậu Thân.

Triển lãm bắt đầu từ 30/1 đến hết ngày 30/5 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Một đơn vị vũ trang vùng ven Sài Gòn trước giờ vào Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Đội nữ biệt động Phân khu 6 nghiên cứu bản đồ quận 7 trong Mậu Thân 1968

Nữ chiến sĩ luyện tập chuẩn bị hành quân đợt 2 của cuộc Tổng tiến công nổi dậy 1968

Đội nữ du kích Củ Chi

Đơn vị nữ pháo binh Long An được lệnh hành quân vào nội đô tham gia bắn pháo vào các mục tiêu của địch

Nữ tự vệ thành phố Sài Gòn tham gia đánh địch trên từng góc phố

Quang cảnh lễ ký Hiệp định Paris

Bà Giáp Thị Thanh Tiến - nữ thanh niên xung phong đội Hoàng Lệ Kha tại suối Bà Tiên (Tây Ninh) cùng đồng đội tìm những tấm ván nhà kho của hậu cần bỏ lại trong rừng, kê mình làm trụ cầu cho bộ đội cáng thương đi qua

Nữ dân công hỏa tuyến miền Tây Nam Bộ vận chuyển vũ khí theo những kênh mương chằng chịt, qua cánh đồng mênh mông về ém ở ven đô Sài Gòn chuẩn bị cho Mậu Thân 1968

Nữ thanh niên xung phong vận chuyển lương thực chuẩn bị cho Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân

Các mẹ trong Hội Mẹ Chiến Sĩ đang chuẩn bị lương thực cho các chiến sĩ ra tiền tuyến

Nữ thanh niên xung phong chuyển vũ khí vào nội đô

Nữ thanh niên xung phong vác pháo phục phụ các trận đánh vào mục tiêu đầu não ở khu vực nội đô trong Mậu Thân 1968

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc