Hàng loạt cán bộ đường sắt bị đình chỉ, khởi tố vì để xảy ra tai nạn

12:02 | 30/05/2018

202 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 30/5, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Văn Minh - Trưởng ga Núi Thành (Quảng Nam).
hang loat can bo duong sat bi dinh chi khoi to do de xay ra tai nanHình ảnh về hai tàu hoả chở hàng đâm nhau tại ga Núi Thành
hang loat can bo duong sat bi dinh chi khoi to do de xay ra tai nanHai tàu hoả chở hàng đâm nhau trong ga Núi Thành
hang loat can bo duong sat bi dinh chi khoi to do de xay ra tai nanTàu khách Bắc-Nam tông xe ôtô tải: Lái tàu và phụ lái tử vong

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên nhân tạm đình công tác đối với ông Dương Văn Minh vì có trách nhiệm liên đới để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai tàu hỏa chở hàng ở ga Núi Thành vào chiều 26/5. Thời gian tạm đình chỉ ông Dương Văn Minh đến khi có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn.

hang loat can bo duong sat bi dinh chi khoi to do de xay ra tai nan
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ trực ga Núi Thành, gồm: Trưởng Ban chạy tàu Phạm Minh Tâm, Trưởng đồn Nguyễn Văn Hải và nhân viên gác ghi phía nam Bùi Ngọc Lâm. Việc tạm đình chỉ 3 cán bộ đường sắt này nhằm làm rõ nguyên nhân để xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu hỏa chở hàng mang ký hiệu ASY 2 và 2469.

Như đã đưa tin, vào hồi 16h18 ngày 26/5, tại ga Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có kế hoạch đón đoàn tàu hàng số hiệu ASY2 do đầu máy 011 kéo thông qua đường số 2. Cùng lúc đó, trên đường ga số 3 có đoàn tàu dồn số hiệu 2469 do máy 350 kéo đang thực hiện dồn. Khi đầu máy 011 của đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua ghi N4 vào đường số 2, thì đầu máy 350 của tàu dồn vượt mốc xung đột gây va chạm giữa hai đoàn tàu. Sự việc khiến đầu máy tàu hàng ASY2 và 4 toa hàng bị trật bánh; đầu máy và 1 toa của tàu dồn bị trật bánh.

Về vụ tai nạn giữa tàu khách SE19 với xe tải vào rạng sáng 24/5 tại Thanh Hóa, ông Hoàng Gia Khánh - Giám đốc Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa cho hay, đã đình chỉ công tác ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn. Ông Bảo bị nghi vấn thiếu trách nhiệm quản lý, giám sát khiến tai nạn thảm khốc xảy ra.

Trước đó, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam 3 tháng hai bị can Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi, cùng ở xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọngtheo Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hai nghi can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty đường sắt Thanh Hóa bị nhà chức trách tình nghi không đóng rào chắn trước khi tàu chạy qua.

Như PetroTimes đưa tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở 407 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe tải chở đá đang băng qua đường ngang. Sau cú đâm mạnh, đoàn tàu lao về phía trước. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh, 6 toa tàu bật khỏi đường ray, 2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương.

Xuân Hinh