Ý phản đối việc EU "tự động" gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga
![]() |
Thủ tướng Giuseppe Conte (phải) trong một lần gặp Tổng thống Nga Putin |
Chính phủ Ý đã chỉ ra sự cần thiết phải có một cuộc đối thoại chính trị giữa các nhà lãnh đạo châu Âu trong thời gian chuẩn bị gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, ông Giuseppe Conte phát biểu trước Hội đồng châu Âu ngày 19/6.
Điều này "tương ứng với yêu cầu phải có một cuộc thảo luận chính trị giữa các nhà lãnh đạo trước khi tiến hành gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, tránh chủ nghĩa tùy tiện", ông Conte cho biết, và nói thêm rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có các bài phát biểu về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk qua cầu truyền hình tại Hội đồng châu Âu. Từ trước đến nay, Ý vẫn luôn đưa ra yêu cầu này nhưng không hiểu sao không được các nước thành viên EU lắng nghe.
Các lệnh trừng phạt kinh tế của EU áp đặt lên Nga từ năm 2014 nhắm vào các lĩnh vực dầu mỏ, quốc phòng và ngân hàng của Nga. Vào ngày 12/12/2019, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã gia hạn lệnh cấm này thêm sáu tháng nữa.
Quyết định được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Brussels vài ngày sau cuộc họp tại Paris về việc khôi phục hòa bình ở Ukraine giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi sự tan băng trong quan hệ với Moscow, nhưng EU khăng khăng nói rằng Nga phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận Minsk năm 2015 trước khi có bất kỳ sự bình thường hóa quan hệ nào.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
RT
-
Lượng khí đốt tại các kho dự trữ của châu Âu sụt giảm mạnh
-
Thị trường khí đốt lớn cuối cùng của Nga ở châu Âu bị thu hẹp?
-
Các nhà máy lọc dầu châu Âu làm gì để đảm bảo tương lai lâu dài?
-
EU đang tìm cách trừng phạt Nga theo hướng mới?
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Ưu tiên hạ tầng, công nghệ và phát triển xanh
-
Làm rõ mối quan hệ và cơ chế xử lý mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch
-
[VIDEO] Đảng bộ Chính phủ - Kiến tạo và phát triển
-
Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công rất tốt đẹp
-
Sửa đổi 3 dự án luật: Tăng minh bạch, giảm phiền hà