Quảng Nam:

Xâm hại bé gái 13 tuổi, gã hàng xóm lãnh 20 năm tù

20:32 | 07/05/2019

308 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tình (SN 1978, ngụ thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Bùi Văn A. (SN 1974) vì là hàng xóm với Trần Văn Tình nên thỉnh thoảng hay sang chơi.

Lợi dụng hàng xóm thân thiết với nhau, vợ chồng ông A. thường hay vắng nhà, cũng như lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của trẻ em, Tình đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H. (sinh ngày 4/8/2009, con gái ông A.).

Xâm hại bé gái 13 tuổi, gã hàng xóm lãnh 20 năm tù
Bị cáo Tình tại tòa

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2016 đến cuối tháng 7/2016, bị cáo Trần Văn Tình đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu H.

Lần cuối cùng vào 16 giờ chiều ngày 31/7/2016, Tình sang nhà ông A. bằng đường cửa sau. Tình đến nơi cháu H. đang ngồi chơi cùng 2 cháu khác rồi kéo cháu vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi vợ chồng ông A. đi làm về, cháu H. đã thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe. Bức xúc hành vi của người hàng xóm, sau đó ông A. làm đơn gửi cơ quan công an.

Tại thời điểm bị cáo Tình thực hiện hành vi phạm tội, cháu H. chưa đủ 13 tuổi. Vì vậy, hành vi của Tình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, đề nghị truy tố tội “hiếp dâm trẻ em”.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Tình thực hiện hành vi phạm tội với trẻ em nhiều lần trong khoảng thời gian dài là hành vi mất nhân tính, do đó Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tình 20 năm tù giam.

Theo Dân trí

TP HCM: Điều tra vụ bé 3 tuổi nghi bị ông lão 70 tuổi xâm hại
Khi nào xử lý vụ xâm hại bé gái trong thang máy?
Vì sao vẫn chưa khởi tố vụ xâm hại bé gái trong thang máy?
Bé gái 10 tuổi nghi bị sàm sỡ trong ngõ vắng ở Hà Nội
TP HCM: Xác định được kẻ "xâm hại bé gái trong thang máy" tại quận 4