WHO sử dụng chữ cái Hy Lạp để gọi tên các biến thể Covid-19
Tạm biệt B1.1.7, B1.351 và P.1. Chào đón Alpha, Beta và Gamma.
Cơ quan sức khỏe quốc tế nhận ra rằng những cái tên khoa học có thể khó phát âm. WHO cho rằng: "Mọi người thường sử dụng cách gọi tên các biến thể bằng địa danh nơi mà chúng được tìm ra, gây ra sự bêu xấu và kỳ thị những địa danh đó”.
Đầu năm 2015, WHO đã có lời khuyên các nhà khoa học, các nhà chức trách và giới truyền thông tránh đặt tên những bệnh truyền nhiễm mới theo con người, động vật và địa danh. WHO cho rằng nên tránh đặt tên như kiểu Hội chứng hô hấp Trung đông, cúm Tây Ban Nha… Những căn bệnh này đã trở thành một phần của lịch sử y học. Thay vào đó, WHO cho biết, những cái tên nên mô tả thuật ngữ dựa trên những triệu chứng chung hoặc dấu hiệu của bệnh, nguyên nhân gây ra bệnh.
Các thành viên trong một gia đình tiếc thương người thân qua đời vì Covid-19 ở Bengaluru (Ấn Độ). |
Bác sỹ Keiji Fukuda - trợ lý của tổng thư ký WHO nói: "Điều này dường như không quan trọng đối với một số người nhưng tên của các bệnh thực sự là vấn đề đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp". Ông lưu ý là tên của các bệnh trong quá khứ là nguyên nhân gây ra thiệt hại kinh tế, thương mại và các thành viên cộng đồng tôn giáo và sắc tộc.
Ở Mỹ đang gia tăng sự chống lại đối với người Mỹ gốc châu Á kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu. Một số người đổ lỗi cho những người châu Á trong việc làm lan rộng virut Corona. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc.
Một nhóm ở Los Angeles thuộc 1 tổ chức có trụ sở ở Calofornia đã đưa ra thông báo gọi là chấm dứt bạo lực hướng đến người Mỹ gốc Á (AAPI Hate). Họ đã tìm thấy các báo cáo về sự kỳ thị chống lại người châu Á tăng lên sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nhắc lại nhiều lần thuật ngữ virut Trung Quốc để miêu tả virut Corona gây ra đại dịch Covid-19.
Tháng trước, Agence France Press (AFP) báo cáo rằng chính phủ Ấn Độ đã đề nghị mạng xã hội của nước này xóa bỏ tất cả các bài viết đề cập đến "biến thể Ấn Độ". Chính phủ nói rằng thuật ngữ này sẽ dẫn tới việc Ấn Độ bị đổ lỗi gây ra biến thể này.
WHO cho biết họ sẽ tiếp tục dùng tên khoa học SARS-CoV-2 để miêu tả virut Corona mà được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Bệnh do virut này gây ra vẫn được gọi là bệnh Corona virus 2019 hoặc Covid-19. Và các nhà khoa học vẫn tiếp tục dùng những cái tên khó nhớ của các biến thể trong các nghiên cứu của họ.
Những biến thể được phát hiện ở Anh sẽ gọi là Alpha. Biến thể được phát hiện ở Nam Phi sẽ được biết đến với cái tên Beta; biến thể ở Brazil gọi là Gamma; biến thể ở Ấn Độ sẽ là Delta.
Những biến thể mới liên quan và đang được quan tâm đang được xác định, WHO cho biết họ sẽ làm việc với các chuyên gia để đặt tên chúng với các chữ cái Hy Lạp.
Lê Ngọc Đức (theo VOA)
-
Hà Nội triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
-
Cụ ông sinh cùng năm với tàu Titanic chìm, hiện là người đàn ông sống thọ nhất thế giới
-
Giấc ngủ ảnh hưởng đến mức độ già hay trẻ so với tuổi thật như thế nào?
-
Cúm gia cầm bùng phát mạnh, nguy cơ lây cho người
-
Cơ thể sẽ ra sao nếu uống quá nhiều nước ngọt mỗi ngày?
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng
- Tử vi ngày 16/4/2024: Tuổi Tý tài chính dồi dào, tuổi Thân cẩn thận cãi vã
- Tử vi ngày 15/4/2024: Tuổi Tỵ tự tin tiến bước, tuổi Dần phát triển đầu tư
- Tử vi ngày 14/4/2024: Tuổi Sửu mở mang kiến thức, tuổi Mùi hành xử đúng mực
- Tử vi ngày 13/4/2024: Tuổi Mão cơ hội tiềm năng, tuổi Ngọ đánh giá sáng suốt