WHO lo kịch bản chủng SARS-CoV-2 kế tiếp có thể lây lan mạnh hơn Omicron
![]() |
Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO (Ảnh: AFP). |
Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove, ngày 25/1 cảnh báo kịch bản rằng, có thể xuất hiện chủng Covid-19 còn dễ lây lan hơn biến chủng Omicron. Tuy nhiên, bà Van Kerkhove nhấn mạnh rằng câu hỏi thực sự mà các nhà khoa học đang quan tâm là nếu kịch bản trên xảy ra, chủng kế tiếp liệu có gây bệnh nặng hay chết chóc hơn hay không.
Tuần trước, WHO thống kê rằng thế giới có gần 21 triệu ca Covid-19, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát 2 năm trước. Omicron là biến chủng khiến con số ca tăng vọt, nhưng nó nhìn chung có độc lực yếu hơn các chủng trước đó. Tuy nhiên, với số ca bệnh tăng ồ ạt, các hệ thống y tế tại nhiều điểm nóng vẫn bị quá tải.
"Biến chủng kế tiếp có thể sẽ dễ lây lan hơn vì nó phải vượt mặt biến thể đang chiếm thế áp đảo hiện tại. Câu hỏi lớn là liệu chủng mới có nghiêm trọng hơn hay không", bà Van Kerkhove nói.
Quan chức WHO cảnh báo mọi người không nên tin hoàn toàn vào những giả thuyết rằng virus sẽ tiếp tục đột biến thành các chủng có độc lực yếu hơn.
"Không có gì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi hy vọng là như vậy, nhưng không có gì chắc chắn và chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào nó", bà Van Kerkhove nói, thậm chí cảnh báo biến chủng kế tiếp vẫn có nguy cơ kháng vaccine Covid-19 hiện tại.
Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục biến đổi trước khi lắng xuống. Ông hy vọng virus sẽ phát triển theo kịch bản yếu đi, có thể trở thành bệnh theo mùa hoặc chỉ ảnh hưởng các nhóm dễ bị tổn thương.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, vấn đề ở đây là Covid-19 rất khó dự đoán trước. "Virus từng mang đến những bất ngờ khó chịu", ông Ryan nói. Đại diện của WHO nhấn mạnh rằng giới chức y tế các nước nên tiếp tục theo dõi sự phát triển của Covid-19 và nếu có những bất ngờ xảy ra, thế giới ít nhất có thể áp dụng các biện pháp để ngăn chặn những tổn hại quy mô lớn.
Theo Dân trí
-
Phát hiện mới về mức độ nghiêm trọng của Omicron
-
Chuyên gia cảnh báo kịch bản lo ngại của chủng lai giữa Delta và Omicron
-
Quy định về phòng dịch đối với khách quốc tế nhập cảnh
-
Trung Quốc phong tỏa 37 triệu dân để đối phó làn sóng Covid-19 mạnh nhất
-
Trung Quốc căng mình đối phó đợt dịch Covid-19 mới
-
Biến thể "deltacron" lai giữa delta và omicron có đáng lo ngại?
- Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/5 - 28/5
- Khen thưởng lão nông điều tra sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
- Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào và dông
- Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
- Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga
- Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử
- “Chỉ một Trái đất" là mệnh lệnh khẩn cấp
- "Bội thu” ngân sách không đáng ngại!
- Chồng bạo hành vợ có thể bị cấm tiếp xúc dưới 50m
- Di Linh (Lâm Đồng): Vượt qua khó khăn hoàn thành “mục tiêu kép”
- Đề xuất bổ sung đối tượng được khám, chữa bệnh miễn phí
- Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
-
Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/5 - 28/5
-
Khen thưởng lão nông điều tra sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
-
Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào và dông
-
Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga