WHO báo động khẩn cấp về bệnh lao

16:28 | 28/09/2018

244 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 27/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên lên tiếng báo động về quy mô bệnh lao trên toàn cầu và kêu gọi các quốc gia tăng cường đấu tranh phòng chống căn bệnh này.  
who bao dong khan cap ve benh laoViệt Nam là quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao
who bao dong khan cap ve benh laoCẩn trọng với bệnh lao màng não
who bao dong khan cap ve benh lao
Tỉ lệ người mắc bệnh lao ở Ấn Độ cao nhất thế giới, theo WHO

Theo giới chuyên gia WHO, tình hình hiện nay đáng lo ngại và khẩn cấp vì bệnh lao gây ra nhiều nạn nhân hơn là AIDS. Trong năm 2017, khoảng 1,6 triệu người đã qua đời do bệnh này, trong đó có 300 nghìn nạn nhân vừa bị lao vừa bị nhiễm HIV/AIDS.

Trên toàn thế giới, tổng số người mới mắc bệnh lao chỉ giảm mỗi năm có 2%. Trong số này, có tới hai phần ba là tại 8 quốc gia bao gồm 6 nước châu Á và 2 nước châu Phi.

Nếu xu hướng này tiếp tục thì cộng đồng quốc tế có thể không đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đề ra, đó là xóa sổ bệnh lao trên toàn thế giới vào năm 2030.

H.Phan

Theo AFP