Vụ "quan tài diễu phố": Cả bị cáo và gia đình bị hại đều... kháng cáo

16:49 | 25/09/2013

850 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cho rằng mức án mà Hội đồng xét xử ở phiên sơ thẩm tuyên phạt quá nặng, cả 6 bị cáo bị truy tố về tội giết người trong vụ án “quan tài diễu phố”, đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Trong khi đó, gia đình bị hại cũng kháng cáo vì cho rằng, mức đền bù chưa thỏa đáng.

>> Vụ "mang quan tài diễu phố": 1 án tử hình, 2 án chung thân

>> Sự thật vụ "mang quan tài diễu phố" ở Vĩnh Phúc

Thẩm phán Đỗ Thế Bình – Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tọa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ở Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), cho biết, sau phiên sơ thẩm, tất cả các bị cáo phạm tội giết người trong vụ án đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo vì cho rằng chưa nhận được đền bù dân sự thỏa đáng.

Các bị cáo trong vụ sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt: Phùng Mạnh Tuấn (tức Tuấn "trọc") án tử hình; Đắc Tú và Quốc Tú (tức Tú "Phú Thọ") án tù chung thân; Nguyễn Văn Định 20 năm tù; Nguyễn Văn Tình 18 năm tù; Nguyễn Văn Bính (tức Bính "cong") 12 năm tù (các bị cáo này cùng tội giết người). Nguyễn Anh Tuấn  3 năm tù về tội "Che giấu tội phạm". Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Về trách nhiệm dân sự, buộc 6 bị cáo tội "giết người" phải bồi thường các khoản chi phí cho gia đình bị hại 240 triệu đồng, trợ cấp nuôi dưỡng 2 con nhỏ của Nguyễn Tuấn Anh đến năm các cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng 575 nghìn đồng/cháu. Các bị cáo phải bồi thường 69 triệu đồng tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.

T.Minh