Vụ 3 mẹ con tử vong: Người mẹ sát hại 2 con

07:00 | 20/11/2015

2,306 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người mẹ được xác định là đã giết 2 con mình rồi cắt động mạch máu để tự sát.  
  ‘Giải mã’ những uẩn khúc vụ trọng án tại Bình Phước
vu 3 me con tu vong nguoi me da giet 2 con Cuộc trò chuyện rợn người trong đêm thảm sát 6 người
vu 3 me con tu vong nguoi me da giet 2 con Truy tố 3 bị can vụ giết người ở Bình Phước

 

 

 

vu 3 me con tu vong nguoi me da giet 2 con
Căn nhà xảy ra án mạng.

Lúc 8h ngày 19/11, người dân phát hiện 3 mẹ con tử vong tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng nằm chết trên vũng máu.

Danh tính nạn nhân được xác định Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) cùng 2 người con Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005, học lớp 5).

Thời điểm trên, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng Nguyên) không thấy các cháu đi học ngang qua nhà nên chạy sang để gọi cửa.

vu 3 me con tu vong nguoi me da giet 2 con
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Bà Phướng thấy cửa không khóa nên đẩy vào và lần lượt phát hiện thi thể 3 nạn nhân. Bà Phướng hoảng hốt tri hô. Nhận tin, Công an tỉnh Long An đã đến tại hiện trường để điều tra xử lý vụ việc.

Chồng chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984) đang đi phụ làm ruộng tôm ở Bến Tre đã quay trở về quê vào trưa cùng ngày. Anh Thanh và chị Nguyên ở với nhau được 3 người con.

Đêm xảy ra vụ việc, cô gái đầu Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004) đang ở nhà bà nội, cách hiện trường gần 500 mét.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng có đủ cơ sở để khẳng định, hiện trường không có sự xâm nhập của người lạ, không có sự xáo trộn. Lực lượng chức năng cũng không phát hiện ra dấu vết lạ tại hiện trường. Con dao bầu nằm trên cổ chị Nguyên có dấu vân tay trùng khớp với nạn nhân.

Chiều 19/11, cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân của vụ việc: Người mẹ đã giết 2 con rồi tự sát.

Phúc Đạt

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc