Vốn góp cổ phần giảm làm tổng vốn đầu tư FDI giảm mạnh
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 4 tháng đầu năm nay đã đạt 12,33 tỷ USD, tương đương 84,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ nhưng phần góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh, làm giảm tổng vốn đầu tư.
Tuy vậy, nếu xét về giá trị, vốn đăng ký trong giai đoạn đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ giai đoạn 2016-2018.
Trong hàng chục tỷ USD vốn đăng ký đổ vào Việt Nam từ đầu năm, có 984 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 6,78 tỷ USD, giảm 9% về số dự án nhưng tăng 27% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
Vốn đầu tư tăng là do dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận mới với tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới.
![]() |
| Tổng vốn đầu tư mới tại Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu lên tới 4 tỷ USD |
Về phần vốn điều chỉnh, đã có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với số vốn tăng thêm 3,07 tỷ USD, tương đương tăng 46%. Số vốn FDI này đã tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng vốn thêm 1,386 tỷ USD.
Ngoài ra, 4 tháng đầu năm cũng ghi nhận 3.210 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị gần 2,48 tỷ USD.
Nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều vốn nhất với gần 6 tỷ USD, tương đương 48% tổng vốn đăng ký. Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện cũng thu hút 3,9 tỷ USD; bán buôn bán lẻ hút 776 triệu USD; và kinh doanh bất động sản thu hút 665 triệu USD.
Trong hàng chục tỷ USD này, nhóm lớn nhất là các nhà đầu tư tới từ Singapore với 5,07 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm tới 41% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam từ đầu năm. Xếp thứ 2 là nhóm nhà đầu tư Thái Lan với 1,46 tỷ USD (chiếm 12%). Ngoài ra, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đăng ký 1,16 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3, tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...
Trong những năm trước đó, nhóm nhà đầu tư lớn nhất tại thị trường Việt Nam thường là Trung Quốc đại lục, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Nếu tính số tiền đã giải ngân trực tiếp từ đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót 5,15 tỷ USD vào Việt Nam, tương đương hơn 90% so với cùng kỳ.
Trong những tháng đầu năm, dù bị tác động bởi dịch Covid-19, nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhập khẩu 46,32 tỷ USD hàng hóa, tăng gần 3% so với cùng kỳ và chiếm 58% kim ngạch nhập khẩu.
Nguyễn Hưng
-
Số phận các thủy thủ tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz
-
AFF 2026: Thông điệp mạnh mẽ vì một tương lai bền vững và thịnh vượng
-
Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
TP HCM thành lập Khu Thương mại tự do hơn 4.170 ha gắn với cảng Cái Mép Hạ
-
Bức tranh kinh doanh ngành nhiệt điện khởi sắc trong quý II do nhu cầu tăng cao
-
CEO Việt học gì từ Alibaba để chuẩn bị cho doanh nghiệp của 10 năm tới?
-
Giảm "thuế thời gian" để tạo dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp
-
Tháo gỡ 4 điểm nghẽn cho doanh nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

