Việt Nam nâng cảnh báo virus Zika lên mức độ 2

08:00 | 31/03/2016

417 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 30/3, sau cuộc họp khẩn với 3 điểm cầu TP HCM, Khánh Hòa, Tây Nguyên, Bộ Y tế chính thức khẳng định chưa ghi nhận trường hợp nào xét nghiệm dương tính với virus Zika tại Việt Nam.

Liên quan đến thông tin 4 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus Zika tại Viện Pasteur Nha Trang nghi ngờ dương tính, buộc phải chuyển ra xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, tại cuộc họp khẩn chiều 30/3, Bộ Y tế đã khẳng định, kết quả xét nghiệm cuối cùng là âm tính. Như vậy, hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào xét nghiệm dương tính với virus Zika. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng đề nghị nâng mức cảnh báo dịch lên mức độ 2.

Báo cáo tình hình dịch bệnh do virus Zika, Cục Y tế dự phòng cho biết: Tính đến ngày 30/3, trên thế giới có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc lây truyền virus Zika. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2016, đã ghi nhận thêm trên 30 nước có sự lưu hành hoặc lây truyền virus Zika. 

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay đã thu thập và xét nghiệm 784 mẫu tìm virus Zika trên 32 tỉnh, thành phố. Kết quả tất cả đều âm tính với virus Zika. Tuy nhiên, với sự giao thương hiện nay, cùng sự tồn tại của loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết… nguy cơ lây lan bệnh dịch do virus Zika ở Việt Nam là rất lớn do các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc đã có dịch.

viet nam nang canh bao virus zika len muc do 2
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên mức độ 2

Báo cáo tại cuộc họp khẩn, đại diện của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại Hà Nội và TP HCM đều cho rằng: việc kiểm soát đối tượng từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam là rất khó khăn, chủ yếu vẫn dựa vào hệ thống máy giám sát thân nhiệt, chưa thực hiện được việc khai báo tờ khai y tế. Việc kiểm soát thân nhiệt không hiệu quả bởi thực tế 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có lại rất nhẹ.

Trước tình trạng khẩn cấp trên, Bộ Y tế đã đề nghị nâng mức cảnh báo dịch lên mức độ 2. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm virus tại các địa phương để phát hiện sớm và xử ký kịp thời các ổ dịch hạn chế sự lây lan trong cộng đồng; đồng thời triển khai việc giám sát chứng đầu nhỏ tại các cơ sở sản nhi trong cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị lực lượng công an cửa khẩu hỗ trợ lực lượng kiểm dịch cung cấp danh sách hành khách đến từ vùng dịch phải thực hiện tờ khai y tế; đồng thời khuyến cáo phụ nữ mang thai nếu không thực sự cần thiết không nên đi du lịch ở quốc gia có dịch.

Bệnh do viurs Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, người dân cần thực hiện các biện pháp như: phòng chống muỗi đốt; chủ động diệt muỗi và bọ gậy/loăng quăng; người đi/đến/về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, sử dụng bao cao su khi quan hệ hoặc tránh quan hệ tình dục trong ít nhất 28 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu… cần chủ động đến cơ sở y tế để khai báo về tiền sử đi lại và được khám, tư vấn, điều trị.

Nguyên Phương