Việt Nam cần tới 133,3 tỷ USD cho các dự án điện đến năm 2030
![]() |
Trong số đó, 96 tỷ USD được dành cho xây dựng các nhà máy điện mới và 37,3 tỷ USD để mở rộng mạng lưới điện. Chính phủ Việt Nam cho biết thêm, nhu cầu tiêu thụ điện năng trong nước sẽ tăng trung bình 8,6%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và 7,2% trong giai đoạn 2026-2030.
Khoản đầu tư lớn nêu trên sẽ giúp nâng tổng công suất lắp đặt lên 138 GW vào năm 2030 so với 56 GW hiện nay. Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển điện năng lần thứ 8, dự kiến sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 10 tới. Theo dự thảo ban đầu, Việt Nam sẽ gia tăng tỷ trọng điện gió, điện mặt trời và điện khí (sử dụng nhiên liệu LNG) trong cơ cấu các nguồn điện năng và giảm tỷ trọng nhiệt điện than.
Đối với tình trạng thiếu điện, Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu năng lượng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang phát triển năng động hàng đầu châu Á. Tài nguyên thủy năng gần như đã được khai thác hết, lâm vào cạn kiệt trong khi sản lượng khai thác dầu khí trong nước đã đạt đỉnh. Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận đã bị hủy bỏ vào năm 2016.
Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ phải nhập khẩu 1,2 triệu tấn LNG và 35,1 triệu tấn than mỗi năm cho các nhà máy điện vào năm 2025. Trong giai đoạn 2030, sản lượng nhập khẩu sẽ tăng lên 8,5 triệu tấn LNG/năm và 45 triệu tấn than/năm.
Phạm TT
Theo Reuters
-
[VIDEO] Tuổi trẻ Việt Nam - Lào tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm qua tìm hiểu thực tế tại PETROVIETNAM
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Bài 2: Từ lợi thế sẵn có đến làm chủ cuộc chơi
-
Báo động tình trạng mất cân bằng giới tính
-
Tìm giải pháp quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông
-
Bài 2: Khi khoản tiết kiệm năng lượng chưa trở thành dòng vốn
-
Tin tức nổi bật ngày 4/9: Triển khai tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ 9/9
-
Giá năng lượng kéo CPI tăng trở lại trong tháng 8
-
TP HCM tạm thời cho phép kinh doanh xăng dầu trên mặt nước
-
Bài 1: Khi mỗi đơn vị năng lượng trở thành một nguồn lực




