Vị “cựu” giám đốc và những dấu ấn ở Công ty Điện lực Thường Tín

16:19 | 06/12/2019

1,585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tuy đã về hưu, là “cựu” giám đốc, nhưng ông Đặng Quang Thắng đã để lại những dấu ấn đặc biệt ở Công ty Điện lực Thường Tín. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ông, suốt một thập kỷ qua, công ty phát triển vượt bậc…
vi cuu giam doc va nhung dau an o cong ty dien luc thuong tin
Ông Đặng Quang Thắng

Sát sao, trách nhiệm trong chuyên môn

Đơn vị Điện lực Thường Tín được thành lập từ ngày 01/01/2009, trên cơ sở Chi nhánh Điện Thường Tín với lực lượng lao động ban đầu là 50 cán bộ, nhân viên. Đơn vị quản lý 6 đường dây trung thế, chăm sóc 14.900 khách hàng. Cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở làm việc chật hẹp, thực trạng lưới điện nông thôn sau khi tiếp nhận cũ nát, chưa được cải tạo khiến đơn vị đối mặt với hàng loạt khó khăn. Từ tháng 4/2010, đơn vị được đổi tên thành Công ty Điện lực Thường Tín trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con.

vi cuu giam doc va nhung dau an o cong ty dien luc thuong tin

Ngay từ những ngày đầu, có thể nói năm 2009 là khởi đầu cho những bước đi mới. Dưới sự chỉ đạo và điều hành khoa học của ông Đặng Quang Thắng (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc) đã đưa công ty vượt khó. Sau chuyển đổi, Công ty đã tiếp nhận lưới điện nông thôn trực tiếp vận hành, bán điện đến khách hàng tại 11 xã. Đồng thời, ngày càng phát triển là một trong những đơn vị xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu của Tổng công ty giao phó.

Với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã quản lý vận hành 19 đường dây trung thế tổng chiều dài 269km và 552km đường dây hạ thế, trực tiếp cung cấp điện cho 80.961 khách hàng, doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng/ năm.

Bên cạnh chú trọng tăng năng suất lao động, công ty thực hiện các giải pháp giảm thiểu hao phí điện năng hiệu quả. Cụ thể, tổn thất điện năng năm 2009 là 8,78%, đến nay đã giảm còn 3,74%. Song song hoạt động kinh doanh, Công ty sát sao chăm sóc, lắng nghe ý kiến khách hàng nhằm mang đến dịch vụ cung cấp điện tốt nhất cho người sử dụng, được khách hàng đánh giá cao.

vi cuu giam doc va nhung dau an o cong ty dien luc thuong tin

Không chỉ đạt xuất sắc các chỉ tiêu trong công tác sản xuất kinh doanh; các công tác quản lý đầu tư, SCL cũng đạt kết quả đáng ghi nhận; các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện, sửa chữa lớn... được hoàn thành và đưa vào sử dụng... giảm thiểu sự cố; điển hình như xây dựng đường dây mạch vòng các đường dây trung thế huyện Thường Tín năm 2016; Năm 2017, áp dụng thí điểm dự án đa chia đa nối của Tập đoàn Tepco Nhật bản; Chuyển bù cố định sang ứng động trên đường dây trung áp; Năm 2018, Lắp đặt Recloser…

Đến những chương trình hành động nhân văn

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, hơn một thật kỷ ở vị cương vị Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín, ông Đặng Quang Thắng chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình sáng kiến nhân văn, hữu ích cho cộng đồng…

Cũng dưới sự lãnh đạo của ông, các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên… được quan tâm, phát triển mạnh mẽ. Điển hình, Công đoàn Công ty tổ chức nhiều hành động thiết thực để lại nhiều dấu ấn khó phai, hàng năm duy trì cuộc thi như thi “tiếng hát tháng 5” ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Người. Đồng thời, Công ty tổ chức nhiều phong trào, chương trình, hành động "tương thân tương ái", "lá rách ít đùm lá rách nhiều", đền ơn đáp nghĩa… tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình chính sách, cải tạo nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình nghèo…

vi cuu giam doc va nhung dau an o cong ty dien luc thuong tin

Trong 10 năm dưới sự lãnh đạo, xây dựng của ông Đặng Quang Thắng, Công ty Điện lực Thường Tín ngày nay phát triển mạnh mẽ. Hiện, công ty có 182 cán bộ, nhân viên có trình độ cao, tay nghề giỏi. Công ty đã thành lập 03 phòng giao dịch khách hàng đóng trên địa bàn các cụm xã để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn đúng với khẩu hiệu của Tổng Công ty đề ra “Chuyên nghiệp – Văn minh – Hiệu quả”.

Là đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo điện an toàn, ổn định và đáp ứng kịp thời các nhu cầu về điện phục vụ cho hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng… Công ty Điện lực Thường Tín đã nhận được nhiều bằng khen cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2014, Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2015, năm 2018, Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội năm 2015, Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2018...

vi cuu giam doc va nhung dau an o cong ty dien luc thuong tin

Ngày 30/11 vừa qua, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thường Tín bịn rịn chia tay Giám đốc Đặng Quang Thắng nghỉ hưu theo chế độ. Rất đông những người có mặt hôm ấy đã xúc động, trao lời thương mến vị giám đốc mẫu mực, hết mình với công việc và thân thiện với nhân viên, giàu lòng nhân ái sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội…

Ông Đặng Quang Thắng sinh ngày 01/11/1959, tại Ninh Bình. Học hết lớp 10 (tốt nghiệp THPT) ông nhập ngũ vào bộ đội không quân. Từng công tác tại Bộ Tổng tham mưu; cơ quan đoàn thể của quận Ba Đình, đến năm 1993 ông được chuyển công tác về Sở Điện lực TP Hà Nội. Từ năm 1998-2004, ông là Phó Trưởng phòng Thanh tra Công ty Điện lực TP Hà Nội. Năm 2005-2008 ông làm Giám đốc Điện lực Đông Anh; từ tháng 01/2009 đến tháng 11/2019, ông là Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín. Với 43 năm công tác phục vụ đất nước, ông Đặng Quang Thắng nhiều lần được Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Công Thịnh