Venezuela: Chấm dứt cảnh 1 USD mua được 5 triệu lít xăng

20:44 | 16/08/2018

1,675 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Với một đồng đôla Mỹ giao dịch trên thị trường chợ đen, có thể mua được 5 triệu lít xăng ở Venezuela, nhờ được trợ cấp, nhưng chỉ mua được 1,5 lít Coca Cola. Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẽ chấm dứt điều này.  
venezuela cham dut canh 1 usd mua duoc 5 trieu lit xangTổng thống Venezuela tiết lộ mục đích thực sự về vụ ám sát ông
venezuela cham dut canh 1 usd mua duoc 5 trieu lit xangNicolas Maduro - Tổng thống đi lên từ tài xế xe buýt
venezuela cham dut canh 1 usd mua duoc 5 trieu lit xangSản lượng dầu của Venezuela ở mức thấp nhất trong 30 năm qua
venezuela cham dut canh 1 usd mua duoc 5 trieu lit xangCông nghiệp dầu mỏ Venezuela trước nguy cơ sụp đổ?
venezuela cham dut canh 1 usd mua duoc 5 trieu lit xang
Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng trợ giá xăng

Hiện nay giá nhiên liệu tại Venezuela rẻ nhất thế giới.

Hãng Bloomberg ngày 1/8 đã liệt kê các nước bán xăng 95 không chì với giá đắt nhất và rẻ nhất trên thế giới.

Theo Bloomberg, Venezuela có thể tự hào là nước cung cấp nhiên liệu rẻ nhất, với mức giá dưới 0,01 USD/lít. Tiếp theo là Iran với 0,28 USD mỗi lít và Kuwait với 0,35 USD.

Top 10 quốc gia có giá bán xăng rẻ nhất cũng bao gồm Nigeria (0,41 USD), Ai Cập (0,43 USD), Ả Rập Saudi (0,54 USD), Malaysia (0,54 USD), Indonesia (0,67 USD, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (0,68 USD) và Nga (0,72 USD).

Theo bảng xếp hạng này, xăng đắt nhất được cung cấp ở Hồng Kông (2,09 USD), Na Uy (2,02) và Hà Lan (1,93). Top 10 các quốc gia có giá bán lẻ xăng đắt nhất cũng bao gồm Hy Lạp (1,91 USD), Ý (1,91), Đan Mạch (1,90), Israel (1,86), Bồ Đào Nha (1,83), Phần Lan (1,79) và Pháp (1,78).

Lợi dụng giá xăng dầu "rẻ bèo" ở Venezuela, giới buôn lậu mang xăng dầu từ nước này sang các nước láng giềng bán kiếm lời.

Nhưng ngày 13/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ sớm chấm dứt tình trạng trợ giá này.

"Xăng cần phải được bán với một mức giá quốc tế để dừng nạn buôn lậu sang Colombia và vùng Caribbean", ông Maduro nói trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình. Ông Maduro cho rằng những kẻ buôn lậu đã bỏ túi hàng tỷ USD nhờ cách làm như vậy.

Ông Maduro tuyên bố rằng chỉ có những người dân có "thẻ tổ quốc" - một thẻ căn cước do Chính phủ cấp, được dùng cho việc lĩnh tiền thưởng và dùng các dịch vụ công cộng, mới được mua xăng trợ giá. Tất cả những người nằm ngoài diện này sẽ mua xăng ở Venezuela với giá quốc tế.

Theo quy định trên, người dân Venezuela sẽ phải đăng ký ôtô theo một chương trình thống kê xe cộ của Chính phủ Venezuela, hạn cuối là thứ Sáu tuần này.

Th.Long

AFP