Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang châu Âu

15:09 | 11/10/2022

988 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Năng lượng Ukraine tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu điện sang châu Âu sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này hôm 10/10.
Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang châu Âu

Trên trang web chính thức, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết: "Các tên lửa đã tấn công hệ thống phát nhiệt và trạm biến áp điện, buộc Ukraine phải tạm ngừng xuất khẩu điện từ ngày 11/10 để ổn định hệ thống năng lượng của mình".

Sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga, 5 khu vực ở Ukraine đã bị mất điện hoàn toàn. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Mạng lưới điện Ukraine kết nối với mạng lưới điện của châu Âu hồi giữa tháng 3, giúp ổn định nguồn cung liên tục bất chấp chiến sự. Ukraine bắt đầu xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) thông qua Romania kể từ đầu tháng 7.

Ở thời điểm đó, Bộ Năng lượng Ukraine mong muốn thu được khoảng 1,45 tỷ USD từ xuất khẩu điện cho EU trong năm nay.

Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, xuất khẩu điện không chỉ giúp Ukraine tăng thu ngoại tệ, mà còn giúp đối tác của nước này chống lại áp lực năng lượng do thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

Được biết, trang tin nhà nước Nga RIA xác nhận, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn với vũ khí chính xác tầm xa vào các cơ sở chỉ huy, kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine vào sáng 10/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công tên lửa này nhằm đáp trả cuộc tấn công khủng bố do lực lượng đặc nhiệm Ukraine tổ chức trên cầu Crimea và các cơ sở hạ tầng dân sự".

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, Moscow sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ âm mưu tấn công khủng bố nào trên lãnh thổ nước này.

Phản ứng của EU khi Nga sáp nhập các tỉnh miền đông Ukraine Phản ứng của EU khi Nga sáp nhập các tỉnh miền đông Ukraine
Ukraine muốn trở thành nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu thay Nga Ukraine muốn trở thành nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu thay Nga

Bình An