Ukraine muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel
![]() |
Mục tiêu của chính quyền địa phương là có thể mở lại sân bay quốc tế của thành phố - thuộc sở hữu của thành phố này từ cuối năm 2011 - đã đóng cửa từ tháng 6/2014 do bùng phát xung đột ở miền Đông Ukraine. Xung đột Donbass chỉ cách sân bay 40 km, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine và các tổ chức quốc tế cho rằng khoảng cách, vì lý do an ninh, nên là 160 km thì các máy bay mới cất hạ cánh an toàn được.
Israel đang cố gắng làm cho người dân Ukraine tin rằng họ đang trải qua bối cảnh tương tự với các cuộc tấn công từ Gaza và Lebanon, và hệ thống Vòm sắt của họ (thành công chưa đến 30%) có thể giúp vô hiệu hóa một phần lớn các cuộc tấn công. Đây có phải là một cử chỉ đáng được Nga dung thứ?
![]() |
Tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã chỉ ra trong chuyến thăm của ông đến nhà sản xuất "Motor Sich" rằng một "mái vòm sắt" tương đương có thể được lắp đặt tại nước này và Ukraine đã bắt đầu giải quyết vấn đề từ năm 2020. Phòng thủ tên lửa là một trong những ưu tiên của chương trình quốc phòng được Tổng thống Ukraine phê duyệt ngày 30/3. Do Ukraine gặp khó khăn trong việc cấp vốn cho các dự án quốc phòng, việc tạo ra khả năng chống tên lửa của Ukraine - có thể mất vài năm - hoặc việc mua Vòm sắt không thể thực hiện được nếu không có khoản vay từ nước ngoài.
Nh.Thạch
AFP
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Toàn văn phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

