Ukraine cấm nhập khẩu nhiên liệu và dầu có nguồn gốc từ Nga
![]() |
Trước cuộc chiến toàn diện của Nga vào tháng 2/2022, Ukraine gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga và Belarus, nhưng sau đó đã chuyển sang nguồn cung cấp chủ yếu từ các nước châu Âu.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Mykola Kolisnyk cho biết: “Kể từ bây giờ, nhiên liệu có nguồn gốc không rõ, tức là nhiên liệu từ Liên bang Nga, sẽ không được đưa vào thị trường Ukraine”.
Ông nói rằng bất chấp các lệnh trừng phạt và cấm, nhiên liệu và dầu có nguồn gốc từ Nga đã vào Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trước khi đến thị trường Ukraine đều bị coi là nhiên liệu có nguồn gốc không rõ ràng.
Ông Kolisnyk cho biết loại nhiên liệu này đang được bán trên thị trường với giá thấp "khiến các nguồn cung cấp tài nhiên liệu khác gặp phải cạnh tranh lớn".
Các qui định này được áp dụng cho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ đá bitum, các sản phẩm dầu mỏ đã qua sử dụng, khí dầu mỏ, nhiên liệu thay thế, dầu diesel sinh học và một số loại nhiên liệu khác.
Tuy nhiên, vị quan chức này không đề cập đến khí đốt vốn được quá cảnh từ Nga qua Ucraine để đến châu Âu. Được biết, Nga vẫn cập nhật lượng khí đốt qua Ucraine, ở mức 40,6 triệu m3/ngày vào hôm nay qua trạm bơm khí ở Sudzna và tăng khoảng 23% so với hôm qua, TASS đưa tin.
Nh.Thạch
AFP
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine

