Turkmenistan hồi sinh kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới châu Âu
![]() |
| Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov |
Ý tưởng xây dựng Đường ống dẫn khí xuyên Caspian nối Turkmenistan với châu Âu đã được thảo luận từ những năm 1990 nhưng chưa bao giờ thành hiện thực do gặp phải những rào cản về hậu cần.
Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở thủ đô Ashgabat, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov cho biết đất nước của ông – nơi có trữ lượng khí đốt lớn thứ tư trên thế giới – một lần nữa quan tâm đến việc triển khai các dự án mới.
Vị Tổng thống cho biết: “Trong số những siêu dự án đầy hứa hẹn này có đường ống dẫn khí đốt xuyên Caspian, qua đó khí đốt tự nhiên sẽ được cung cấp cho các nước châu Âu”.
Đường ống này, dự kiến sẽ chạy dưới Biển Caspian tới một cơ sở hiện có ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã vấp phải sự phản đối từ đối thủ cạnh tranh Nga cũng như các câu hỏi về hiệu quả về mặt chi phí của nó.
Turkmenistan xuất khẩu phần lớn khí đốt sang Trung Quốc, nhưng nước này ngày càng thu hút sự quan tâm từ các nước châu Âu, vốn đang tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga do cuộc xung đột ở Ukraine.
Đỗ Khánh
World Pipelines
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót



