Tướng Iran tin Mỹ và đồng minh sẽ “không dám” tấn công
![]() |
| Tàu sân bay Mỹ tập trận trên biển Ả rập gần Iran ngày 19/5 (Ảnh: Reuters) |
“Nếu nước Mỹ xấu xa cùng các đồng minh phương Tây và đồng minh của nước này trong khu vực không dám tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực diện nhằm vào đất nước chúng ta, đó là bởi vì tinh thần phản kháng và sự hy sinh của người dân (Iran)”, Thiếu tướng Gholamali Rashid, một chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 22/5 tuyên bố.
Phát biểu của tướng Rashid được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Tehran. Mỹ đã đưa nhóm tác chiến tàu sân bay, phi đội máy bay ném bom và hệ thống phòng thủ tên lửa tới Trung Đông, đồng thời tăng cường binh sĩ tại khu vực này.
Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Fadavi hôm qua tuyên bố vịnh Ba Tư “nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn” của quân đội Iran và các tàu Mỹ “không phải là mối lo ngại” đối với Tehran.
“Các tàu quân sự của Mỹ đang hoạt động tại vịnh Ba Tư nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân và Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Không có lý do gì phải lo ngại”, phó chỉ huy Fadavi nói với hãng tin Fars News.
“Trong nhiều năm qua, các lực lượng của chúng ta đã bao vây hoàn toàn vịnh Ba Tư. Do vậy, (Mỹ) cần phải có sự cho phép của chúng ta mới có thể tiến vào khu vực này”, ông Fadavi nói thêm.
Đây không phải lần đầu tiên Iran đưa ra những tuyên bố “tự tin” về năng lực quân sự của nước này trước sức ép từ Mỹ.
Tuần trước, chỉ huy không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Amirali Hajideh tuyên bố sự hiện diện của các tàu Mỹ trong khu vực càng tạo ra “cơ hội” để Iran thử nghiệm các tên lửa của nước này. Trước đó vài ngày, giáo sĩ Tabatabai-Nejad cũng cảnh báo chỉ cần một tên lửa từ Iran cũng có thể dễ dàng đánh chìm “hạm đội tỷ đô” của Mỹ.
Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Saleh Jokar ngày 17/5 cảnh báo ngay cả các tên lửa tầm ngắn của Iran cũng có thể dễ dàng bắn các tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh. Ông Jokar cũng nói thêm rằng Mỹ không đủ khả năng duy trì một cuộc xung đột với Iran vì lý do tài chính, nhân lực và sức ép xã hội.
Theo DT
-
Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng
-
Iran: "Không một lít dầu nào có thể rời khỏi Trung Đông"
-
Bahrain: Nhà máy lọc dầu BAPCO hứng đòn tấn công của Iran
-
Các nước xuất khẩu năng lượng gấp rút tìm đường đưa dầu ra khỏi vùng Vịnh
-
Tràn dầu từ các cuộc không kích của Israel gây ra "dòng sông lửa" ở Tehran
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

