Từng bước tạo chuyển biến tích cực với mỗi cán bộ, đảng viên

12:11 | 13/09/2018

207 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN tham dự Hội nghị.

Từng bước tạo chuyển biến tích cực với mỗi cán bộ, đảng viên

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được; biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, thực tế thời gian qua vẫn còn có cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong một số tập đoàn, tổng công ty vi phạm đạo đức, pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Do đó, phải kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành “nhóm lợi ích”, “sân sau” nhằm thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp...

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục rà soát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị; xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên.

Từng bước tạo chuyển biến tích cực với mỗi cán bộ, đảng viên
Đại diện Đảng bộ Truyền tải điện Đông Bắc 2 (Công ty Truyền tải điện 1 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) nhận Bằng khen tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong đó, điển hình như các Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam…

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo phát động và triển khai đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Từng bước tạo chuyển biến tích cực với mỗi cán bộ, đảng viên
Đại diện Đảng bộ Truyền tải điện Đông Bắc 2 chia sẻ trong buổi tọa đàm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đã phát động trong toàn Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể (trong đó có Đảng bộ Truyền tải điện Đông Bắc 2 thuộc Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2017 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đinh Liên

Thành công của EVNHCMC
8 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất hơn 21 tỷ kWh
Cấp PAC tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong tháng 9

  • el-2024