Từ năm 2023, Pháp cấm đồ dùng một lần tại các quán ăn nhanh
![]() |
![]() |
![]() |
Mỗi năm, các nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Pháp cung cấp 6 tỷ bữa ăn, gây ra lượng rác thải ước tính 180.000 tấn. (Ảnh minh họa) |
Quy định trên là một phần trong chương trình kéo dài nhiều năm của Chính phủ Pháp nhằm bảo vệ môi trường. Từ năm 2021, Pháp đã cấm sử dụng bao bì nhựa để bọc, đựng dâu tây, cốc chén và bộ dao dĩa, hộp xốp đựng thức ăn đem về.
Mỗi năm, khoảng 30.000 nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Pháp cung cấp 6 tỷ bữa ăn, gây ra lượng rác thải ước tính 180.000 tấn.
Tuy nhiên, quy định trên vấp phải sự chỉ trích của Liên minh Bao bì Giấy châu Âu (EPPA). Tổ chức này cho rằng hầu hết các hộp đựng sử dụng một lần đều được làm từ các vật liệu tái tạo và có tỷ lệ tái chế là 82% trên toàn Liên minh châu Âu.
Cũng theo EPPA, việc sản xuất và vệ sinh những đồ sử dụng qua nhiều lần “ngốn” nhiều nước và năng lượng hơn, do đó không đạt được mục đích bảo vệ môi trường. Trong khi đó, các nhà hàng lưu ý các thực khách thường lấy đi những chiếc cốc có thể tái sử dụng sau bữa ăn hoặc ném đĩa và dao nĩa vào thùng rác thay vì trả lại cho nhà hàng.
Từ tháng 1/2022, nước này cũng cấm sử dụng bao bì nhựa bọc các loại rau quả nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Cũng từ năm nay, các khu vực công cộng phải bố trí các điểm cung cấp nước để giảm thiểu việc sử dụng các chai nhựa; việc đóng gói báo chí và các ấn phẩm xuất bản khác buộc phải sử dụng vật liệu khác thay thế nhựa trong khi các nhà hàng đồ ăn nhanh sẽ phải tính phí sử dụng các đồ bằng nhựa.
G.Minh
- Giữa khủng hoảng, mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu bị yêu cầu đóng cửa
- Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 “Năng lượng sạch - Trái đất xanh”
- Hà Nội: Đã thay mới trên 600 xe buýt đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4
- Hơn 2,6 triệu người dân được tiếp cận, thụ hưởng nguồn nước sạch
- Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
- Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023”
- Giữa khủng hoảng, mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu bị yêu cầu đóng cửa
- Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 “Năng lượng sạch - Trái đất xanh”
- Hà Nội: Đã thay mới trên 600 xe buýt đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4
- Hơn 2,6 triệu người dân được tiếp cận, thụ hưởng nguồn nước sạch
- Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
- Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023”
- Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái
- Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình trạng thiếu cát ở miền Trung và Tây Nam Bộ
- Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030
- TPHCM khởi công dự án hồi sinh kênh Tham Lương
- Sự “ngược chiều” của biến đổi khí hậu
- Nghị viện châu Âu thông qua lệnh cấm bán ô tô chạy xăng, dầu
-
Giữa khủng hoảng, mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu bị yêu cầu đóng cửa
-
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 “Năng lượng sạch - Trái đất xanh”
-
Hà Nội: Đã thay mới trên 600 xe buýt đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4
-
Hơn 2,6 triệu người dân được tiếp cận, thụ hưởng nguồn nước sạch
-
Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023