Tư lệnh Tân Cương bị cách chức sau vụ Thiên An Môn

08:00 | 04/11/2013

786 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trung Quốc vừa khai trừ Tư lệnh quân đội Tân Cương khỏi Ban Thường vụ tỉnh ủy sau vụ tông xe gây án mạng tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh mà các phần tử nổi dậy Hồi giáo ở tỉnh này bị quy cho là thủ phạm.

>> Trung Quốc trước nguy cơ khủng bố

>> Trung Quốc: Cháy xe ở Thiên An Môn là vụ tấn công tự sát?

>> Xe hơi bốc cháy ở Quảng trường Thiên An Môn, 43 người thương vong

Xe cảnh sát đậu phía trước lối vào chính của Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh

Nhật báo Tân Cương của nhà nước Trung Quốc hôm qua loan tin rằng ông Bành Dũng bị cách chức sau hơn hai năm giữ chức tư lệnh quân đội của tỉnh này.

Nhật báo này không cho biết lý do dẫn đến vụ cách chức, nhưng chuyện này xảy ra tiếp theo sau vụ tông xe ở Bắc Kinh hôm 28/10.

Hôm qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra thêm các chi tiết về điều họ gọi là một vụ tấn công khủng bố ở Quảng trường Thiên An Môn do các phần tử nổi dậy Uighur thực hiện.

Người Uighur là nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo chính ở miền tây Trung Quốc.

Ðài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV loan tin rằng 8 nghi can là những người Hồi giáo chủ trương ly khai ở Tân Cương đã hoạch định vụ tấn công ở Bắc Kinh hơn một tháng, và đã gom góp được mấy ngàn đôla để thực hiện mưu đồ.

Ðài truyền hình này nói rằng 3 trong số các nghi can này đã lái chiếc xe thể thao đa dụng hiệu Mercedes chở theo 400 lít xăng đến Quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10.  Chiếc xe tung vào rào chắn, nổ và bốc cháy, giết chết 3 người trên xe, 2 du khác, và làm bị thương mấy chục người khác. 

Giới hữu trách nói 5 nghi can còn lại đã rời Bắc Kinh trước khi vụ tấn công xảy ra, và sau đó đã bị bắt ở thủ phủ Urumqi của tỉnh Tân Cương.

Nh.Thạch

AFP