Trung Quốc tung đòn "ăn miếng trả miếng" Mỹ
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: China Daily) |
Theo Global Times, 4 cá nhân bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt gồm John Knaus - giám đốc cấp cao khu vực châu Á của Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ, Manpreet Singh Anand - người làm việc tại Viện Dân chủ Quốc gia Mỹ, Crystal Rosario - giám đốc Văn phòng Hong Kong thuộc Viện Dân chủ Quốc gia Mỹ và Kelvin Sit Tak-O - quản lý dự án Văn phòng Hong Kong thuộc Viện Dân chủ Quốc gia Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết 4 cá nhân trên không được hoan nghênh tại Trung Quốc và sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này, bao gồm khu vực Hong Kong và Macao.
Bà Hoa khẳng định các vấn đề liên quan tới Hong Kong là "công việc nội bộ của Trung Quốc", do vậy Washington nên dừng ngay hành động can thiệp vào vấn đề Hong Kong và "không nên đi quá xa" trên con đường sai lầm.
Động thái trên của Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/11 áp lệnh trừng phạt 4 quan chức đại lục và Hong Kong, liên quan tới việc thực thi luật an ninh quốc gia tại đặc khu.
Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các quan chức Edwina Lau Chi-wai - người đứng đầu ủy ban ở Hong Kong có nhiệm vụ bảo đảm ninh quốc gia tại đặc khu, Li Jiangzhou - phó giám đốc Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia Trung Quốc, Steve Li Kwai-wah - giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, Deng Zhonghua - phó giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao.
Trung Quốc ngày 30/6 đã thông qua luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Luật này đã hình sự hóa 4 loại tội phạm, gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các đối tượng bên ngoài để gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác cho rằng đạo luật này làm suy yếu cơ chế "một quốc gia, hai chế độ" dành cho Hong Kong.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho sẽ đưa thêm 2 công ty lớn của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, gồm nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC và công ty sản xuất dầu khí ngoài khơi quốc gia CNOOC. Hai công ty này bị nghi có quan hệ với quân đội Trung Quốc và việc bị đưa vào "danh sách đen" sẽ hạn chế quyền tiếp cận của các công ty này với các nhà đầu tư Mỹ.
Theo Dân trí
-
Trung Quốc ra mắt thị trường buôn bán hạn ngạch khí thải gây ô nhiễm
-
Nhật Bản gửi công hàm lên LHQ phản đối Trung Quốc ở Biển Đông
-
Ả Rập Saudi “cán đích” trước Nga trong cuộc đua trở thành nhà cung cấp dầu thô số 1 của Trung Quốc
-
Châu Âu tin Trung Quốc sẽ "vượt mặt" Mỹ
-
Bulgaria “trộn” hai giải pháp Mỹ - Nga cho lò phản ứng hạt nhân
-
Trung Quốc có động thái mới về hàng nhập, Bộ Công Thương khuyến nghị gì?
- Dòng chảy từ Trung Quốc giảm làm gia tăng hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long
- Texas kiện chính quyền ông Biden vì đảo ngược chính sách của ông Trump
- Cả làng "đua nhau gõ lốc cốc" để làm ra loại bánh khi xuân về
- Người dân phấn khởi tham quan đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội
- Nghị viện châu Âu muốn Nord Stream 2 dừng lại
- Hơn 150 vệ binh bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden mắc Covid-19
-
Kênh xem trực tiếp Fulham vs Man Utd, vòng 18 Ngoại hạng Anh 2020-2021
-
Nord Stream 2: Tàu đặt ống của Nga bị Mỹ “khóa mục tiêu”
-
Leo núi, vượt suối khánh thành điểm trường sau hơn 2 năm gian nan xây dựng
-
Dưới sức ép mạnh mẽ của lệnh trừng phạt, chưa đầy 3 tuần 3 công ty đã rút khỏi Nord Stream 2
-
Facebook bất ngờ trả lại tài khoản cho Tổng thống Trump