Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
![]() |
| Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu năm thứ 8 liên tiếp khi một mình đưa vào vận hành 6,6 GW điện gió ngoài khơi năm 2025. (Ảnh: AP) |
71% công suất mới thuộc về Trung Quốc
Năm 2025, thế giới đưa vào vận hành hơn 9,2 GW điện gió ngoài khơi mới, tăng 16% so với năm 2024 và là năm có kết quả lắp đặt tốt thứ ba từ trước đến nay theo GWEC.
Lượng công suất mới này có thể khai thác đủ điện cho hơn 10 triệu hộ gia đình.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu năm thứ 8 liên tiếp khi một mình đưa vào vận hành 6,6 GW, tương đương 71% tổng công suất điện gió ngoài khơi mới của thế giới. Các vị trí tiếp theo là Anh, Đài Loan, Pháp, Đức và Hàn Quốc.
Đến cuối năm 2025, tổng công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu đạt 92,5 GW, đủ đáp ứng nhu cầu điện tương đương hơn 102 triệu hộ gia đình. Riêng Trung Quốc chiếm 52,3% tổng công suất này.
Theo GWEC, có 19 thị trường đã phát triển điện gió ngoài khơi, gồm Trung Quốc, Anh, Đức, Hà Lan, Đài Loan, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Mỹ, Na Uy, Phần Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Ireland và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, GWEC nhận định điện gió ngoài khơi Mỹ "không có tương lai dưới chính quyền hiện tại" của Tổng thống Donald Trump.
Công suất turbine ngày càng lớn
Một điểm đáng chú ý là công suất trung bình của các turbine gió ngoài khơi lắp đặt trong năm 2025 lần đầu tiên vượt 10 MW, đạt 10,3 MW mỗi turbine.
Báo cáo không cung cấp số liệu sản lượng điện. Theo Ember, toàn bộ ngành điện gió (bao gồm điện gió trên bờ và ngoài khơi) chiếm 8,5% sản lượng điện toàn cầu năm 2025.
Dự báo tăng trưởng rất mạnh
GWEC cho biết hiện có hơn 50 GW dự án điện gió ngoài khơi đang xây dựng trên toàn cầu và gần 25 GW khác đã sẵn sàng triển khai.
Tổ chức này dự báo: Công suất lắp đặt hàng năm sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026.
Tăng gấp ba vào năm 2031. Vượt 50 GW mỗi năm vào năm 2035. Trong 10 năm tới, thế giới có thể bổ sung hơn 327 GW điện gió ngoài khơi mới, nâng tổng công suất toàn cầu lên khoảng 420 GW vào cuối năm 2035.
Dù vậy, GWEC cho rằng ngành vẫn đối mặt với nhiều rào cản, đặc biệt là thủ tục quy hoạch và kết nối lưới điện còn chậm.
Theo GWEC, điện gió ngoài khơi và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp không chỉ là mục tiêu khí hậu mà còn là trụ cột quan trọng của an ninh năng lượng và tăng trưởng công nghiệp. Phó Tổng Giám đốc GWEC Rebecca Williams cho rằng thế giới cần đẩy nhanh phát triển ngành này trong cuộc đua điện hóa nền kinh tế và mở rộng tối đa nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy, khai thác trong nước trước khi cuộc khủng hoảng tiếp theo xảy ra.
GWEC cũng đề xuất kế hoạch hành động gồm 8 điểm, kêu gọi các chính phủ coi các dự án điện gió ngoài khơi là những dự án ưu tiên mang tầm quan trọng quốc gia.
Nh.Thạch
AFP
-
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
-
Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Gỡ nút thắt đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm quốc gia
-
Thanh Hóa xem xét các phương án bố trí Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn
-
Cách Mỹ quản lý ngành điện gió ngoài khơi trong giai đoạn mới
