Mỹ chấm dứt thêm nhiều hợp đồng điện gió ngoài khơi

14:02 | 28/04/2026

82 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 27/4, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt thêm hai hợp đồng thuê điện gió ngoài khơi của Mỹ để đổi lấy khoản đầu tư cam kết trị giá 885 triệu USD vào nhiên liệu hóa thạch trong nước.
Anh chống chọi tốt khủng hoảng nhờ năng lượng tái tạoAnh chống chọi tốt khủng hoảng nhờ năng lượng tái tạo
Mỹ chấm dứt thêm nhiều hợp đồng điện gió ngoài khơi
Một trang trại gió gần Throckmorton, Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hai dự án điện gió, một ở Đại Tây Dương và một ở Thái Bình Dương, được quản lý bởi Ocean Winds - liên doanh giữa ENGIE của Pháp và EDP Renewables của Bồ Đào Nha.

Thông báo này được đưa ra một tháng sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ TotalEnergies của Pháp cũng đạt được thỏa thuận tương tự như vậy với Bộ Nội vụ, để chuyển hướng 1 tỷ USD từ các hợp đồng cho thuê điện gió ngoài khơi sang đầu tư khai thác dầu khí của Mỹ. Các thỏa thuận này thể hiện một chiến lược mới trong nỗ lực của ông Trump nhằm cản trở các dự án điện gió ngoài khơi của Mỹ, mà ông cho là gây xấu cảnh quan, tốn kém và kém hiệu quả.

"Giờ đây, một số người Mỹ sẽ không còn phải chịu hóa đơn cao do các dự án năng lượng đắt đỏ, không đáng tin cậy và gián đoạn, vì các công ty một lần nữa đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn", Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết trong một thông cáo.

Tuy nhiên, một nhóm ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi đã chỉ trích các thỏa thuận này vì đã hủy bỏ những dự án mà lẽ ra sẽ cung cấp điện năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao.

"Chúng ta nên tối đa hóa việc sử dụng nguồn tài nguyên trong nước quý giá này và theo đuổi một chiến lược năng lượng toàn diện thực sự, thay vì cố tình hạn chế các lựa chọn của mình," Hillary Bright, Giám đốc điều hành của nhóm thương mại Turn Forward, cho biết.

Cả hai dự án điện gió trên đều thuộc liên doanh. Trong đó, Ocean Winds hợp tác với một đơn vị của công ty quản lý tài sản BlackRock trong dự án Bluepoint Wind, nằm ngoài khơi bờ biển New York và New Jersey. Và Ocean Winds hợp tác với với Reventus Power - công ty đầu tư điện gió ngoài khơi có trụ sở tại London, trong dự án Golden State Wind ngoài khơi California.

Theo thông báo, Global Infrastructure Partners - đơn vị của BlackRock, đã đồng ý đầu tư 765 triệu USD, số tiền đấu thầu cho dự án Bluepoint Wind, vào một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng tại Mỹ.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư vốn vào các nguồn năng lượng truyền thống và các nguồn năng lượng khác nhằm thúc đẩy hai mục tiêu kép là tăng cường sự độc lập về năng lượng của Mỹ và năng lượng giá cả phải chăng", Salim Samaha, Chủ tịch Bộ phận vận chuyển và khí hóa lỏng (LNG) của Global Infrastructure Partners, cho biết trong thông cáo.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cho biết Golden State Wind sẽ thu hồi được 120 triệu USD tiền phí thuê đất liên bang, sau khi đầu tư một khoản tương tự vào các dự án dầu khí, cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc khí hóa lỏng (LNG).

Yến Anh

  • vingroup