Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu của Nga

09:30 | 21/06/2022

1,477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vào tháng 5/2022, nhập khẩu dầu từ Nga của Trung Quốc đã tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Moscow vì hành động xâm lược Ukraine, số liệu chính thức của Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết.
Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu của Nga

Tháng trước, gã khổng lồ châu Á đã mua khoảng 8,42 triệu tấn dầu từ Nga, theo Cục Hải quan Trung Quốc.

Đây là số lượng cao hơn nhiều so với lượng dầu nhập khẩu từ Ả Rập Xê-út, thường là nhà cung cấp chính của Trung Quốc. Bắc Kinh là đối tác kinh tế chính của Moscow.

Phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow để trả đũa hành động tấn công Ukraine.

Các cường quốc phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không được ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến Ukraine, vì điều này có thể cho phép Moscow giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt.

Về phần mình, Nga đang tìm kiếm các khách hàng mới cho hàng hóa của mình, vốn bị các nước phương Tây xa lánh kể từ khi bắt đầu can thiệp quân sự vào Ukraine.

Moscow đang dựa vào sức mạnh của Trung Quốc để thoát khỏi sự cô lập hoàn toàn về kinh tế.

Hôm thứ Tư tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định sự ủng hộ Nga trong cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Theo báo cáo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Petrovietnam và BSR làm việc với các đối tác dầu thô tại MỹPetrovietnam và BSR làm việc với các đối tác dầu thô tại Mỹ
Mỹ muốn “giảm sốc” cho châu Âu trước lệnh cấm nhập khẩu dầu của NgaMỹ muốn “giảm sốc” cho châu Âu trước lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga
Nhập khẩu dầu thô nặng của Mỹ cao nhất trong 2 năm quaNhập khẩu dầu thô nặng của Mỹ cao nhất trong 2 năm qua

Nh.Thạch

AFP