Trung Quốc sắp phóng tên lửa mang vệ tinh bí ẩn lên quỹ đạo

17:20 | 19/02/2020

339 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tạp chí SpaceNews cho biết, Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc phóng 1 vệ tinh bí ẩn từ đảo Hải Nam, ở phía nam nước này.
trung quoc sap phong ten lua mang ve tinh bi an len quy dao
Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 5 thứ 3 vào ngày 27/12/2019.

Một báo cáo bằng tiếng Trung được công bố trên nền tảng WeChat mới đây xác nhận rằng, tên lửa đẩy mang nhiên liệu lỏng Trường Chinh 7A đã đến Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương vào tháng 1 để chuẩn bị cho việc phóng.

Theo nguồn tin kể trên, chưa có thông báo đóng cửa không phận nào được đưa ra, đồng nghĩa với việc vệ tinh sẽ không được phóng trong tương lai gần. Ngoài ra, vai trò của vệ tinh này cũng không được tiết lộ.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo chuyển tiếp đồng bộ. Vệ tinh trong các quỹ đạo như vậy thường được sử dụng cho thông tin liên lạc, điều hướng và khí tượng.

Được biết, Trường Chinh 7A là 1 biến thể của tên lửa đẩy Trường Chinh 7, được phóng lần đầu tiên vào ngày 25/6/2016.

Trường Chinh 7 là một tên lửa đẩy hạng trung, sử dụng nhiên liệu lỏng và có thể mang đến 13,5 tấn hàng hóa. Nó thuộc một họ tên lửa mới, gồm tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 và tên lửa đẩy hạng nhẹ - trung Trường Chinh 6.

Bình An

SPN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc