Trưng bày những bức ảnh quý hiếm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

21:16 | 03/01/2019

754 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Những khoảnh khắc đầy xúc cảm khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào Mường Phăng, Điện Biên; bên nhạc sĩ Văn Cao, nhà sử học Phan Huy Lê… đang được trưng bày tại triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” của hai nhà báo Nguyễn Đình Toán và Trần Định tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (266 Thụy Khuê, Hà Nội).  
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Trong số hơn 30 bức ảnh tại triển lãm, nhà báo Nguyễn Đình Toán góp hơn 20 bức, tất cả đều là ảnh đen trắng, nhà báo Trần Định góp 6 bức ảnh màu khổ lớn. Các bức ảnh trong triển lãm đa phần là những bức lần đầu công bố rộng rãi tới công chúng.

Đặc biệt, nhiều bức ảnh trong triển lãm của nhà báo Nguyễn Đình Toán đã ghi lại những hình ảnh xúc động và quý giá giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các văn nghệ sĩ, trí thức và nhân dân. Do công việc của một phóng viên ảnh tại tạp chí Xưa và nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng như do được nhiều văn nghệ sĩ yêu quý nên ông Nguyễn Đình Toán có nhiều cơ hội được chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên các văn nghệ sĩ và các nhà sử học.

trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm nhạc sĩ Văn Cao tại căn nhà trên tầng 2, số 108 phố Yết Kiêu, Hà Nội ngày mùng 6 Tết Nhâm Thân 1992, tác giả Nguyễn Đình Toán

Với bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên nhạc sĩ Văn Cao khi Đại tướng và phu nhân đến thăm vợ chồng người nhạc sĩ tài hoa tại căn nhà của nhạc sĩ Quốc caViệt Nam trên tầng 2, số 108 phố Yết Kiêu, Hà Nội ngày mùng 6 Tết Nhâm Thân 1992. Bức ảnh chụp hai người ngồi bên nhau với gương mặt nhiều suy tư, chỉ được ông lục lại và công bố mới đây, nhưng được mọi người rất yêu thích.

Nhà báo Nguyễn Đình Toán cho hay, trước cuộc thăm viếng của Đại tướng một ngày, nhạc sĩ Văn Cao đã gửi đến ông một tấm danh thiếp, một mặt ghi địa chỉ nhà của nhạc sĩ, một mặt ghi dòng nhắn gửi của Văn Cao, mời ông đến chụp ảnh buổi thăm viếng.

trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Tác phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫy chào Điện Biên lần cuối” của tác giả Trần Định

Trong gia tài hơn 200 cuộn phim chụp về Đại tướng, nhà báo Trần Định cho biết, bức “Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫy chào Điện Biên lần cuối” là bức ông ấn tượng nhất, ám ảnh nhất và mỗi khi nhìn bức ấy là mỗi lần ông không thể không xúc động.

Đó là lần trở về Điện Biên của Đại tướng cùng gia đình. Trong 10 ngày ở Điện Biên, Trần Định được chứng kiến cảnh Đại tướng cùng gia đình quây quần bên nhau. Chiều chiều, Đại tướng đều kể cho các con của Đại tướng nghe về Điện Biên Phủ, về những gì quân và dân ta đã đổ xuống mảnh đất này. Các con của Đại tướng thì thi nhau xem ai nhớ được lịch sử của nơi gắn bó với cha mình nhiều nhất, thể hiện được phong thái của người chỉ huy là cha mình tốt nhất để ông thưởng.

Với khoảnh khắc “để đời” đối với Trần Định trong chuyến đi ấy chính là bức Đại tướng đưa tay lên cao, chào người dân và cũng là chào Điện Biên trước khi về lại Hà Nội. Góc chụp bức này thấp, tôn hình ảnh Đại tướng như in lên nền trời xanh thẳm của Điện Biên, cũng là tượng trưng cho tầm vóc của con người huyền thoại.

“Đó là cái vẫy chào bình thường của Đại tướng. Nhưng đó cũng là cái vẫy chào lần cuối của Đại tướng với Điện Biên bởi sau lần này, Đại tướng không thể trở về với mảnh đất lịch sử ấy thêm một lần nào nữa. Thế nên tôi mới đặt tên cho bức ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫy chào Điện Biên lần cuối”.

Triển lãm được diễn ra đến hết ngày 13/1 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (266 Thụy Khuê, Hà Nội).

trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp nhà sử học Trần Văn Giàu tại nhà riêng ngày 31/12/1996, tác giả Nguyễn Đình Toán
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Giáo sư Phan Huy Lê thăm và làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng ngày 23/1/2001, tác giả Nguyễn Đình Toán
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào Mường Phăng ngày 19/4/2004, tác giả Nguyễn Đình Toán
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào Mường Phăng ngày 19/4/2004, tác giả Nguyễn Đình Toán

trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Hội Nhà Văn Việt Nam thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 6/5/2004, tác giả Nguyễn Đình Toán
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
NSND Tường Vi và các cháu thiếu nhi hát mừng thọ Đại tướng 96 tuổi trong khuôn viên nhà riêng ở Hà Nội tháng 8/2007, tác giả Trần Định
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giap
Khách tham quan triển lãm

Nguyễn Hoan

trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giapNgười lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giapTrưng bày tư liệu quý về “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giapDự án Bir Seba & cuộc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
trung bay nhung buc anh quy hiem ve dai tuong vo nguyen giapKhám phá Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.