Trưng bày hơn 200 tư liệu quý kỷ niệm “90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”

09:01 | 04/02/2020

1,131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)”.    
trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch sử Đảng của họa sĩ Dương Văn Cẩn sáng tác năm 1976

Thông qua hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày đã giới thiệu khái quát có hệ thống về sự ra đời, quá trình tự xây dựng về tổ chức, trong sáng về tư tưởng để đảm đương vai trò lãnh đạo dân tộc trong tiến trình cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của Đảng lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; sự gắn bó máu thịt của Đảng với dân và tình cảm của nhân dân đối với Đảng.

trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012
trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam

Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam

trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam
Bản Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp năm 1946

Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” gồm 3 phần:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930: giới thiệu các tài liệu, hiện vật về bối cảnh Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những mốc son lịch sử từ 1930 đến nay: giới thiệu những tài liệu, hiện vật về những quyết sách đúng đắn của Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam lập nên 3 kỳ tích trong thế kỷ XX: Cách mạng tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1945; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, năm 1954; Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1975; Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo (1986 đến nay).

Những mốc son lịch sử và Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, có một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945.

trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, TS Nguyễn Văn Cường tiếp nhận cổ vật từ gia đình TS Phạm Dũng trao tặng

Tại lễ khai mạc trưng bày, TS Phạm Dũng - một trong những người đầu tiên sáng lập ra Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia 64 cổ vật chất liệu gốm sứ và đồng có giá trị. Đây là lần thứ hai TS Phạm Dũng trao tặng cổ vật cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Được biết, nhà sưu tầm cổ vật Phạm Dũng đã 7 lần trao tặng hàng trăm cổ vật có giá trị cho các đơn vị: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Văn hóa TPHCM…

trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam
Xe đạp thồ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia chia sẻ: Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua. Từ đó, tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” được diễn ra đến tháng 4/2020.

Nguyễn Hoan

trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam

Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam

PV GAS, PTSC và BSR đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu”
trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam

Phát hành bộ tem "Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"
trung bay hon 200 tu lieu quy ky niem 90 nam thanh lap dang cong san viet nam

[PetroTimesTV] Petrovietnam mãi mãi niềm tin theo Đảng

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Hầm chôn chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới

(PetroTimes) - Nằm sâu 450m dưới lòng đất đảo Olkiluoto (Phần Lan), Onkalo - hệ thống lưu trữ và xử lý chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới sắp hoàn thành...