Triệt phá sòng bạc "quý bà"

06:50 | 29/05/2015

3,844 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/5, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã công bố thông tin vừa phá sòng bạc dành cho “quý bà” ven sông Bình Điền. Công an thị trấn Tân Túc nhiều lần tìm cách triệt phá nhưng các con bạc đều nhanh chân nhảy xuống sông.

Các con bạc bị tạm giữ.

Khoảng 16h ngày 27/5, hơn 20 trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh chia làm 2 mũi đột kích vào sòng bạc bên hông nhà số A4/10 KP1 (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) ven sông Bình Điền. Một mũi đi bằng đường bộ bất ngờ ập vào và mũi còn lại đi bằng đường thủy để ngăn những con bạc nhảy xuống sông bỏ trốn.

Hơn 20 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua sàng lọc, 18 đối tượng bị tạm giữ về các hành vi như trên. Tang vật thu được gồm: 18 bộ bài Tây và gần 100 triệu đồng...

Các đối tượng khai nhận, sòng bạc do Nguyễn Thị Chuông (SN 1964, ngụ nhà A4/10 KP.1, thị trấn Tân Túc) làm chủ. Hằng ngày, Chuông tổ chức đánh bạc từ 13h đến rạng sáng hôm sau. Sòng bạc hoạt động đã 3 tháng nay và có khoảng 30 con bạc tham gia.

Đối tượng Nguyễn Thị Chuông.

Các con bạc ăn thua dưới dạng bài cào 3 lá, tính điểm. Ban ngày, các con bạc chơi ăn thua nhỏ nhưng dần về đêm, mức độ “say máu” càng cao, khoảng trên dưới 10 triệu đồng/ván. Chuông đặt ra quy luật, các con bạc được làm nhà cái mỗi lượt 3 ván. Mỗi lượt cầm cái, con bạc phải chung tiền xâu từ 100 - 150 ngàn đồng.

Chuông thuê 2 đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới ở con đường “độc đạo” để đi vào sòng bạc. Để đi vào được sòng, 2 xe gắn máy phải chạy thật chậm và lách nhau trong con hẻm nhỏ.

Tân Châu (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc