Trần Cảnh Đôn - Đạo diễn tạo nên những 'ngôi sao'

14:44 | 22/10/2021

131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ông là người đã phát hiện ra và góp phần lớn tạo nên tên tuổi của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Việt Trinh, Thanh Mai, Kim Khánh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Thúy, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương,…

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời đột ngột ở tuổi 62 vì nhồi máu cơ tim vào tối 21/10 khiến khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng, thương tiếc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ: “Em không tin đó là sự thật anh Trần Cảnh Đôn ơi! Người ơn của em. Tất cả diễn viên phim “Ngọc Trong Đá” sẽ nhớ về anh với những ký ức đẹp nhất”...

Trần Cảnh Đôn - Đạo diễn tạo nên những 'ngôi sao'
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn (1959-2021)

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959 tại Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận), là đạo diễn nổi tiếng có thâm niên của phim ảnh Việt. Ông là người đã phát hiện ra cũng như góp phần lớn tạo nên tên tuổi, đưa nhiều tên tuổi trở thành sao như: Việt Trinh, Thanh Mai, Kim Khánh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương… Vì thế, sinh thời, đạo diễn Trần Cảnh Đôn luôn được nhiều đạo diễn, diễn viên kính trọng, thậm chí xem ông như là "người ơn".

Từng làm vài phim trước đó, nhưng đến năm 1991, khi bộ phim truyện nhựa chiếu rạp "Ngọc trong đá" (được dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức) ra đời, cái tên đạo diễn Trần Cảnh Đôn mới thực sự tỏa sáng, được giới làm nghề đánh giá là một đạo diễn trẻ tài năng. Bộ phim Ngọc trong đá với 3 diễn viên chính là Hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Lý Hùng… đã để lại ấn tượng lớn với người xem khi đi vào jkhắc họa những nét đẹp bình dị, đơn sơ được chắt lọc từ bao gian khó, khắc nghiệt trong đời sống lực lượng Thanh niên Xung phong những ngày đầu giải phóng đất nước..

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn từng tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân Tài chính kế toán. Thế nhưng sau đó ông sớm nhận ra nghề nghiệp này thực sự không phải là niềm đam mê của mình, mà phải là phim ảnh - vốn là niềm say mê từ nhỏ của ông. Thế là ông tiếp tục học chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Sau khi tốt nghiệp, ông thực hiện nhiều vở kịch được đánh giá cao trên sân khấu 5B Võ Văn Tần như: Trong hào quang bóng tối, Romeo và Juliet không trẻ mãi…

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn - Người góp phần tạo nên những 'ngôi sao'
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn và các diễn viên tại lễ ra mắt phim Ngọc trong đá

Sau đó, ông về đầu quân tại Liên hiệp Điện ảnh băng từ và tiếp tục đi học chính quy lớp Đạo diễn điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Từ đó, bằng những nỗ lực, sáng tạo, cho đến nay, Trần Cảnh Đôn đã trở thành tên tuổi lớn của điện ảnh phía Nam.

Khi phim thị trường lên ngôi khoảng giữa thập niên 1990, đạo diễn Trần Cảnh Đôn được nhiều nhà sản xuất lựa chọn hợp tác và ghi dấu ấn qua rất nhiều phim như: Đoạn cuối ở Bangkok, Khi người ta trẻ, Ngôi sao cô đơn, Vòng vây tội lỗi, Sao em vội lấy chồng, Yêu không phải trò đùa…

Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, ông chuyển sang làm đạo diễn video clip ca nhạc và đã từng thực hiện hơn 100 video clip ca nhạc cho tất cả các ngôi sao ca nhạc nổi lên từ thời Làn Sóng Xanh.

Đối với mảng phim truyền hình, đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng đã để lại dấu ấn đậm nét qua các phim dài tập: Tội phạm, Dollar trắng, Gieo gió, Hoa trong bão... Mới đây nhất, ông còn chia sẻ là đang chỉnh sửa một kịch bản phim truyền hình và dự kiến bấm máy đầu năm 2022.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đạt nhiều giải thưởng danh giá, như: Giải B phim Truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999 – phim Cánh cửa cuộc đời, Tội phạm; Giải Bạc phim Truyền hình toàn quốc – phim Tội lỗi cuối cùng; Giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam - phim Cô thủ môn tội nghiệp; Giải khán giả yêu thích - phim Ngọc trong đá...

Về gia đình riêng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn kết hôn với nữ đạo diễn Kim Loan, cả hai có hai người con trai.

Đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan đạt giải tại Chợ dự án - LHP Quốc tế Busan
"Miền ký ức" tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26
Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời

N.Quế