TP HCM: Dịch chồng dịch do diễn biến bất thường
Với bệnh tay chân miệng, thường trong năm dịch bệnh có 2 đỉnh cao là vào tháng 3-4 và tháng 10-11 nhưng năm nay dịch đến sớm hơn là vào tháng 8-9, đặc biệt, số ca nặng (độ 3, 4) nhập viện cao hơn những năm gần đây.
Với bệnh sởi, từ đầu tháng 8/2018, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có sự gia tăng số lượng ca mắc sởi đến khám và điều trị, trong đó có các ca nặng, có biến chứng viêm phổi hoặc có yếu tố nguy cơ (có bệnh nền là tim bẩm sinh và dị tật bẩm sinh khác của đường hô hấp, tiêu hóa…), trong khi đó trong năm 2017 không ghi nhận ca sởi.
Cùng với đó, nước ta là vùng lưu hành của dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh thường tăng vào đầu và cuối mùa mưa. Tháng 9/2018, số lượng bệnh nhi nhập viện tăng và số ca biến chứng nặng cũng tăng.
Ngoài ra, bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cũng đến sớm hơn mọi năm và lưu lượng bệnh nhân cũng tăng cao đã góp phần làm cho lượng bệnh nhân đến khám tăng cao, gây quá tải bệnh viện.
![]() |
| Đông đảo bệnh nhi đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 |
Theo BS. Tùng, một lý do nữa có thể do truyền thông về dịch bệnh chưa đầy đủ, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân nên nhiều phụ huynh đã đưa con tới khám tại các bệnh viện lớn, thậm chí yêu cầu bác sĩ cho nhập viện khi bệnh các cháu vẫn còn nhẹ, có thể điều trị ngoại trú hoặc theo dõi tại nhà. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ các cháu có thể bị lây nhiễm chéo những bệnh khác, hoặc khiến tình trạng bệnh nặng thêm.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 2 khám cho khoảng trên 7.000 lượt bệnh nhân, cá biệt có ngày cao đột biến với con số 8.700 bệnh nhi. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Với những bệnh nội trú, mặc dù chỉ có chỉ tiêu 1.400 giường bệnh nhưng bệnh viện đã cố gắng kê thêm 500 giường để đủ giường cho các bệnh nhi nhưng vẫn không giải quyết hết. Từ tháng 8 đến nay, bệnh viện điều trị nội trú khoảng 2.100-2.200 bệnh nhân/ngày thậm chí cao điểm tới 2.300 bệnh nhân/ngày.
Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 hầu như diễn ra 24/24h. Khoảng 3 tuần nay, bệnh viện đã tăng thêm các bàn khám bệnh. Cao điểm, cả ngày bệnh viện tổ chức trên 100 bàn khám để giải quyết lượng bệnh nhân đông đảo.
BS. Tùng cho biết, thông thường, thời điểm gần cuối năm là thời điểm “gia tăng” của các dịch bệnh nên bệnh viện đã lên kế hoạch để ứng phó. Bên cạnh việc tăng bàn khám, phòng khám, bố trí thêm giường bệnh… bệnh viện tích cực thực hiện phân luồng, sàng lọc bệnh ngay từ đầu, chỉ cho nhập viện đúng chỉ định để giảm tải; thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo.
Mai Phương
-
Những "công dân nhí" chào đời trong đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026
-
Gần 180 ca cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa
-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ từ virus Nipah, Việt Nam siết chặt phòng dịch
-
Những chính sách xã hội có hiệu lực từ năm 2026
-
“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở
- Kênh TikTok “XIN LỖI - BIẾT ƠN”: Gieo mầm nhân văn trên mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/3/2026): Tuổi Mùi xây dựng nền tảng, tuổi Thân thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tuần mới (23/2-1/3/2026): Tuổi Tý tài chính tăng trưởng, tuổi Hợi tài lộc hanh thông
- Phiên chợ "ma mị" nhất xứ Kinh Bắc
- Tử vi tuần mới (16-22/2/2026): Tuổi Mão nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi tràn đầy nhiệt huyết
- Tử vi tuần mới (9-15/2/2026): Tuổi Thân tài chính khả quan, tuổi Sửu vận trình rực rỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/2/2026): Tuổi Tuất quý nhân soi đường, tuổi Dậu cơ hội thăng tiến






