TotalEnergies buộc phải đưa ra cam kết vì môi trường tại Uganda
![]() |
TotalEnergies đang "làm việc với các nhà chức trách Uganda để cung cấp cho họ các phương tiện để tăng số lượng kiểm lâm viên lên 50%" tại các công viên tự nhiên nơi có các mỏ dầu, Giám đốc điều hành Patrick Pouyanné cho biết.
"Càng có nhiều nhân viên kiểm lâm, chúng tôi càng có nhiều cơ hội bảo tồn các loài", ông Pouyanné nói thêm với các cổ đông của công ty trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp này đã bị các nhà hoạt động môi trường biểu tình phản đối, họ tố cáo các dự án của TotalEnergies "ảnh hưởng đến công bằng khí hậu, công bằng xã hội và đa dạng sinh học", đặc biệt là ở Uganda.
TotalEnergies cam kết "khôi phục hơn 1.000 ha rừng nhiệt đới và bảo tồn 10.000 ha rừng tự nhiên" nhằm "xây dựng liên tục các dãy núi để tinh tinh có thể di chuyển tự do".
Ông Pouyanné cho biết, tập đoàn dầu mỏ đang làm việc với các chuyên gia từ Liên minh Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) để đưa tê giác đen trở lại Uganda.
Vào tháng 2, TotalEnergies thông báo đã ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD với Uganda, Tanzania với tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Trung Quốc CNOOC trong khuôn khổ dự án khai thác dầu ở Uganda.
Đề cập đến các chương trình năng lượng mặt trời hay việc đào giếng nước cho các ngôi làng, ông Pouyanné cũng cam kết "tái đầu tư một phần đáng kể" lợi nhuận thu được từ các dự án vào Uganda", cụ thể là "vào các dự án năng lượng tái tạo, hoặc trong các dự án tương ứng với nhu cầu chính của người dân”.
Theo báo cáo mới nhất của các nhà khoa học từ IPCC, để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, việc sử dụng dầu và khí đốt phải giảm lần lượt 60% và 70% vào năm 2050 so với mức của năm 2019.
Nh.Thạch
AFP
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Phân tích nguy cơ xung đột lớn tại Trung Đông và ảnh hưởng toàn cầu
-
Bão số 1 (Wutip) mạnh hơn dự báo, có thể lên cấp 12, giật cấp 14
-
Hơn 100 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn do ảnh hưởng của bão số 1
-
Quảng Nam: Mưa lớn khiến một ngôi làng bị cô lập
-
Đà Nẵng: Đường lên bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn
-
Bão số 1 mạnh lên gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung