Total dự báo: Nhu cầu về khí đốt sẽ lấn át dầu mỏ
Thị trường khí đốt sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với thị trường dầu mỏ trong hai thập kỷ tới, trích lời ông Patrick Pouyanné nói với hãng Reuters trong lần tham dự Hội nghị khí đốt thế giới (WGC) tại Washington.
![]() |
Cũng theo ông, mức tiêu thụ khí đốt sẽ tăng 2% mỗi năm, trong khi mức tiêu thụ dầu mỏ chỉ tăng 1,5%. Patrick Pouyanné lý giải nguyên nhân là do giá sản xuất khí đá phiến từ Mỹ khá rẻ, và nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia châu Á ngày càng tăng lên. Gần đây, Trung Quốc cũng lên tiếng đe doạ áp thuế quan ở mức 25% đối với dầu mỏ của Hoa Kỳ, ngoại trừ khí LNG.
Do đó, việc Total quyết định mua lại các danh mục tài sản khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) của Engie là dễ hiểu. Hai tập đoàn lớn từ Pháp đã ký một bản thoả thuận vào tháng 11/2017. Sau khi hoàn tất việc thu mua vào tháng 7/2018, thị phần của LNG trên toàn thế giới đã tăng lên 10% so với mức 6% trước đó.
G.K
AFP
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Khủng hoảng dầu mỏ: Nhiên liệu sinh học có phải là "cứu cánh"?
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Xung đột tại Trung Đông và bài toán thoát phụ thuộc dầu mỏ
-
Quốc gia nào có trữ lượng dầu lớn nhất năm 2026?
-
Chính sách đồng bộ là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc điện xanh
-
Tối ưu vận hành thủy điện: “Mắt xích” bảo đảm an ninh năng lượng
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày

