Total đồng loạt bán tài sản ở Trung Quốc và Canada
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một điểm bán lẻ xăng dầu của Total tại Trung Quốc |
Tập đoàn Ineos Styrolution có trụ sở tại Đức đã mua lại hai nhà máy sản xuất polystyrene với công suất 200.000 tấn mỗi nhà máy, Total cho biết trong một tuyên bố nhưng không tiết lộ giá trị giao dịch.
"Trong một thị trường polystyrene cạnh tranh ngày càng cao, Total đã không còn đủ sức ở Trung Quốc. Chúng tôi muốn tập trung hoạt động ở châu Âu và Hoa Kỳ", tập đoàn Pháp giải thích.
Cũng trong ngày 31/8, Total công bố bán cổ phần của mình trong dự án cát dầu Joslyn ở Canada, đã không hoạt động kể từ năm 2015, do giá dầu thô giảm.
Tập đoàn Pháp, sở hữu khoảng 38% dự án này, đã ký kết thỏa thuận với các đối tác, nhất là với Suncor Energy của Canada, để bán toàn bộ cổ phần dự án cho Công ty TNHH Tài nguyên thiên nhiên Canada (CNRL) với giá 225 triệu USD.
Thương vụ này là một phần trong chiến lược rút khỏi các dự án “chết” của tập đoàn, theo chủ tịch Total Patrick Pouyanné.
Kể từ khi giá dầu giảm, Total đã tiến hành kế hoạch giảm các khoản đầu tư và đã thoái một phần vốn khỏi các mỏ cát dầu ở Canada, như Fort Hills, Alberta.
Tại Canada, gã khổng lồ Pháp hiện sở hữu dự án Surmont với công ty ConocoPhillips của Mỹ.
Năm ngoái, tổng sản lượng của Total ở Canada đạt 59.000 thùng/ngày.
Nh.Thạch
AFP
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Triển khai dự án đường dây 500kV: Người dân đồng thuận nhường đất, dời nhà