Total rút khỏi dự án khí South Pars ở Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ
Tập đoàn dầu khí Total của Pháp thông báo đã rút khỏi dự án khí South Pars giai đoạn 11 (SP11) trị giá 4,8 tỷ USD ở ngoài khơi Iran để đối phó với các lệnh cấm vận của Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau khi Total không đạt được các miễn trừ liên quan đến lệnh trừng phạt Iran từ chính quyền Mỹ.
![]() |
Hồi tháng 7 năm ngoái, Total đã ký thỏa thuận với China National Petroleum (CNPC) và Petropars của Iran để phát triển dự án khí đốt SP 11 - nằm ở Vịnh Ba Tư trong khu vực đường biên giới chung giữa Iran và Qatar và sẽ là nguồn cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa của Iran.
Chính phủ Iran hiện đang làm việc để tìm kiếm đối tác mới cho dự án này. Iran và Qatar cùng hợp tác chia sẻ quyền sở hữu và khai thác chung mỏ South Pars và phía Iran nắm giữ phần trữ lượng tại mỏ ước tính khoảng 14 nghìn tỷ mét khối khí và 18 tỷ thùng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Total gia tăng sản lượng dầu Nigeria lên 200.000 thùng/ngày | |
Trước sức ép của Mỹ, Total chính thức rời Iran |
Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện
-
Đóng điện công trình Trạm biến áp 220kV Bá Thiện: Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Vĩnh Phúc
-
EVN ký kết hiệp định vay vốn 65 triệu EUR cho dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 6 nhóm giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2025
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định