Tổng thống Putin đáp trả lệnh trừng phạt của Ukraine
![]() |
| Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters) |
Theo thông tin trên trang web của Điện Kremlin hôm 22/10, sắc lệnh trên được ban hành để đáp trả các hành động “không thân thiện” của Ukraine liên quan tới lệnh trừng phạt do Kiev đưa ra nhằm vào các công dân và thực thể hợp pháp của Nga. Ngoài ra, Điện Kremlin cũng tuyên bố sắc lệnh này nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.
Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ Nga “xác định danh sách các cá nhân cũng như thực thể của Ukraine và các đối tượng này sẽ phải chịu các biện pháp kinh tế đặc biệt”. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng phải xác định các biện pháp kinh tế đặc biệt để áp đặt cho các cá nhân và thực thể này.
Kể từ tháng 2/2014, Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 1.228 cá nhân và 468 thực thể pháp lý của Nga. Kiev đã nhắm mục tiêu tới các quan chức, chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo Nga, đồng thời cấm một số hãng truyền thông và kênh truyền hình của Nga.
Năm 2017, Ukraine cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt với các công ty truyền thông và internet của Nga cùng các nhà sản xuất phần mềm chống virus như Kapersky Lab và Doctor Web.
Ukraine lần đầu tiên áp lệnh trừng phạt với Nga cách đây 4 năm khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ. Kiev cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho phe nổi dậy có vũ trang tại Đông Ukraine, song Nga phủ nhận có liên quan tới cuộc xung đột ở khu vực này.
Theo Dân trí
| Tổng thống Putin tuyên bố sẽ phi đô la hóa nền kinh tế Nga | |
| Tổng thống Putin lái siêu xe chở Tổng thống Ai Cập thăm đường đua Công thức 1 |
-
Điểm nghẽn Hormuz: Mỹ đã sai lầm ở đâu?
-
Nghịch lý dầu mỏ Iran: Được nới trừng phạt nhưng vẫn khó bán
-
Quan hệ dầu mỏ Ấn Độ - Nga thay đổi ra sao sau xung đột ở Ukraine?
-
Tổng thống Nga thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu
-
Ba định hướng lớn nhằm nâng tầm chiến lược, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

